BNEWS Nguồn vốn bổ sung sẽ được cấp cho các quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nhiều nhất từ làn sóng người tị nạn và các quốc gia thứ 3 tiếp nhận nhiều nhất người tị nạn Syria.
Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua ngân sách bổ sung trị giá 401,3 triệu euro dành để quản lý cuộc khủng hoảng người nhập cư.
Nguồn vốn này do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất sẽ được cung cấp cho các quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nhiều nhất từ làn sóng người tị nạn và cho các quốc gia thứ 3 tiếp nhận nhiều nhất người tị nạn Syria. Ba cơ quan châu Âu làm nhiệm vụ quản lý vấn đề nhập cư cũng được hưởng khoản hỗ trợ tài chính này.
Bên cạnh việc thông qua thay đổi ngân sách trước mắt cần thiết để đáp ứng quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh không chính thức họp hôm 23/9 về vấn đề nhập cư, EP cũng nhấn mạnh hệ thống khuôn khổ ngân sách 7 năm của châu Âu cần phải được sửa đổi cho phép các biện pháp tài chính dài hạn để giải quyết vấn đề này hiện có nguy cơ trở thành một vấn đề lớn và lâu dài.
EP hiểu tính khẩn cấp của tình hình người tị nạn và sẵn sàng hành động nhanh chóng để tăng các nguồn vốn nhằm quản lý số lượng chưa từng có người tị nạn và nhập cư.
Về phần mình, EC hôm 14/10 cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tôn trọng cam kết đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh hôm 23/9 vừa qua. Hiện nay, nhu cầu về vốn cũng như nhân lực vẫn còn xa với các cam kết. Gần một tháng sau hội nghị của các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ EU về vấn đề nhập cư, lời hứa mà các quốc gia đưa ra vẫn chưa được thực hiện.
Các nhà lãnh đạo châu Âu cam kết cung cấp 800 triệu euro cho các tổ chức quốc tế quản lý khủng hoảng nhập cư và thành lập 2 quỹ: một cho châu Phi trị giá 1,8 tỷ euro và một quỹ cho Syria với 500 triệu euro.
Phó Chủ tịch EC Frans Timmermans yêu cầu các quốc gia cần có sự hỗ trợ rõ ràng đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh ngày 15-16/10. Bỉ là một trong số hiếm các quốc gia đã triển khai nhân lực cho EASO và Frontex là Cơ quan châu Âu quản lý biên giới ngoại khối, nhằm cải thiện việc đăng ký cũng như quản lý những người xin nhập cư mới chủ yếu ở Italy và Hy Lạp./.
PV
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%








