BNEWS Châu Phi hàng năm cần gần 5 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng cho công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong bối cảnh châu lục này đang tụt hậu so với phần còn lại của thế giới.
Ngày 9/9, Ủy ban Kinh tế châu Phi của Liên hợp quốc (ECA) cho biết châu Phi hàng năm cần gần 5 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng cho công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), trong bối cảnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của châu lục với 1,3 tỷ dân đang tụt hậu so với phần còn lại của thế giới.
Giám đốc Trung tâm Thống kê châu Phi của ECA Oliver Chinganya còn nhấn mạnh thêm về sự cần thiết nâng cấp cơ sở hạ tầng ICT trên khắp châu Phi, nhằm tăng tốc, khối lượng và độ tin cậy cho sự phát triển của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại châu lục này. Theo hãng tin THX, khi thảo luận về những thành phố thông minh và cư dân kỹ thuật số, ông Chinganya cho rằng điều quan trọng không kém cần phải nhớ rằng mới chỉ có 1/3 người dân châu Phi sử dụng mạng Internet và một nửa dân số châu lục này sở hữu điện thoại di động. Trong một động thái khác mới đây Diễn đàn Kinh tế thế giới về châu Phi (WEF Africa 2019) ở thành phố Cape Town của Nam Phi, đã tập trung thảo luận vào những lĩnh vực bao gồm đổi mới, phát triển bền vững, số hóa và quản lý nhà nước.Tại WEF Africa 2019, các nhà lãnh đạo châu Phi đã có những chương trình nghị sự về thương mại điện tử cho châu Phi (Africa E-Commerce), bao gồm 8 kế hoạch hành động nhằm tận dụng tối đa những lợi ích mà thương mại điện tử mang đến cho tiến trình phát triển kinh tế tại châu lục./.
Tin liên quan
Trung Quốc cam kết đầu tư 1,4 tỷ USD vào các dự án năng lượng ở châu Phi
Các doanh nghiệp Trung Quốc cam kết sẽ đầu tư 1,4 tỷ USD vào các dự án năng lượng ở châu Phi trong thời gian tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.










