Cháy rừng khiến hàng nghìn trường học tại Bolivia phải đóng cửa

10:59' - 26/10/2023
BNEWS Ngày 25/10, Bộ trưởng Giáo dục Bolivia Edgar Pary cho biết ô nhiễm không khí do cháy rừng đã khiến nhiều trường học phải đóng cửa, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn học sinh nước này.

Trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Pary cho hay khoảng 3.650 trường học, chiếm 15% tổng số trường học trên cả nước phải đóng cửa đến ngày 27/10. Vùng Santa Cruz, đầu tàu kinh tế và là vùng đông dân nhất của Bolivia, là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

 

Việc đốt rừng làm nông nghiệp là hoạt động phổ biến tại Bolivia. Theo Bộ Môi trường, khoảng 2 triệu hecta rừng và đồng cỏ đã bị đốt trong năm nay.

Khói đen đã bao phủ bầu trời thủ đô La Paz và thành phố  El Alto, nơi có sân bay quốc tế của Bolivia. Tình trạng thiếu nước do hạn hán đã khiến công tác dập lửa trở nên khó khăn.

Bộ trưởng Y tế Bolivia Maria Rene Castro cho biết đã ban bố khuyến cáo sức khỏe, bao gồm kêu gọi người dân đeo khẩu trang, giảm bớt hoạt động ngoài trời, người lớn tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai nên ở trong nhà.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục