Cháy rừng ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

19:24' - 28/03/2016
BNEWS Đến 18 giờ ngày 28/3, lực lượng chức năng của tỉnh Kon Tum đã khống chế được vụ cháy rừng ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.

Theo ông Đào Xuân Thủy, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray: Hiện tại lượng lượng kiểm lâm, quân đội, lực lượng dân quân cũng như của Vườn quốc gia đang tiếp tục xử lý các đám khói. Hiện tại, trời đã tối nên ngày mai đơn vị chức năng sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy

Trước đó khoảng 11 giờ cùng ngày, tại tiểu khu 607 (trạng thái rừng chủ yếu là tranh tre, cỏ, thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray) nằm trên địa bàn thôn 2, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã xảy ra tình trạng cháy rừng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Sa Thầy đã huy động khoảng 100 người thuộc nhiều lực lượng trên địa bàn huyện, xã để tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, vì thời tiết khô hanh, gió mạnh, địa hình đồi dốc nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Sau hơn 6 tiếng đồng hồ lực lượng chức năng mới không chế được đám cháy. Vụ cháy đã gây thiệt hại 5 ha rừng. Rất may đám cháy cách xa rẫy của người dân địa phương.

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray hiện có tổng diện tích hơn 56.000 ha, trong đó diện tích dễ cháy lên đến hơn 16.000 ha./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục