Chi phí “ly hôn” tiếp tục là khúc mắc lớn giữa Anh và EU
Báo cáo do Liên minh châu Âu (EU) công bố vào tháng trước đưa ra con số mà Brussels cho rằng Chính phủ Anh cần phải trả cho khối này trong vài năm tới là 47,5 tỷ euro (56,5 tỷ USD).
Người phát ngôn EC Balazs Ujvari cho biết khoản đầu tiên của hóa đơn trị giá 6,8 tỷ euro của nước Anh cho năm 2021 đã được thanh toán đúng hạn và đầy đủ. Ông Ujvari nhấn mạnh rằng các tính toán của khối này thực hiện phù hợp với thỏa thuận rút lui của nước Anh.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Chính phủ Anh lại nói rằng ước tính của nước này vẫn ở mức từ 35 - 39 tỷ bảng (48,4 - 54 tỷ USD). Chính phủ Anh không công nhận con số của Brussels. Thậm chí, London gọi đây là "ước tính phục vụ các mục đích kế toán nội bộ của riêng EU”.
Người phát ngôn cho hay con số do EU đưa ra không phản ánh số tiền khối này nợ Vương quốc Anh, trong khi đây là điều giúp giảm khoản nợ của nước này.
Sự khác biệt trên có thể trở thành khúc mắc mới nhất của hai bên, vốn vẫn đang tranh cãi về một số phần trong thỏa thuận Anh rút khỏi EU.
Thỏa thuận thương mại và hợp tác giữa Anh và EU đã được ký kết vào tháng 12/2020, sau hơn 4 năm đàm phán khi Anh kết thúc 47 năm tư cách thành viên EU.
Trước đó, ngày 6/7, EU đã thúc giục London xem xét một thỏa thuận với Brussels về thực phẩm nông nghiệp để chấm dứt “cuộc chiến xúc xích” hậu Brexit, liên quan tới việc cấp phép một số hàng hóa vận chuyển giữa Anh và Bắc Ireland.
Các quy tắc thương mại đối với Bắc Ireland đã làm dấy lên các cuộc tranh luận giữa Anh và EU trong thời gian gần đây, qua đó “phủ bóng đen” lên Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Cornwall, phía Tây Nam nước Anh, vừa diễn ra trong Sáu./.
>>Anh hướng tới trở thành “trung tâm công nghệ toàn cầu” hậu Brexit
Tin liên quan
-
Bất động sản
Giá nhà “bùng nổ” ở Anh có thể làm chệch hướng thương mại hậu Brexit?
07:06' - 10/07/2021
Theo Ngân hàng trung ương Anh, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, giá nhà ở Anh đã tăng cao hơn hầu hết các nền kinh tế phát triển khác kể từ năm 1980.
-
Kinh tế Thế giới
Thời điểm lựa chọn tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương
05:30' - 07/07/2021
Các ngân hàng trung ương toàn cầu hiện đang bước vào một giai đoạn mới, với quan điểm "lưỡng lự" trong hành động tiếp tục giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp chưa từng có hay điều chỉnh tăng lãi suất.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Đồng yen giảm giá mạnh sau thông tin về người kế nhiệm Thống đốc BoJ
09:07'
Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng yen đã bất ngờ giảm giá mạnh so với đồng bạc xanh của Mỹ.
-
Tài chính
Malaysia nỗ lực giảm nợ công
07:33' - 05/02/2023
Trong số ba tổ chức xếp hạng tài chính uy tín, Moody's Investors Service và S&P Global Ratings hiện xếp hạng Malaysia ở mức A, trong khi Fitch Ratings xếp Malaysia vào hạng BBB+.
-
Tài chính
Người dân Nga mua lượng vàng kỷ lục trong năm 2022
08:06' - 04/02/2023
Theo dữ liệu, người Nga đã mua hơn 50 tấn vàng miếng trong năm 2022, gấp 10 lần so với năm 2021. Loại được tìm kiếm nhiều nhất là thanh 1 kg, chiếm khoảng 60% số lượng bán ra.
-
Tài chính
OECD: Cải cách thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu sẽ tạo ra thêm 220 tỷ USD
16:51' - 03/02/2023
Theo Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), cải cách thuế doanh nghiệp tối thiểu sẽ giúp tạo ra thêm 220 tỷ USD thu nhập thuế trên toàn cầu.
-
Tài chính
Lâm Đồng: Tiết kiệm 10% dự toán, dành 70% nguồn tăng thu để cải cách tiền lương
14:08' - 03/02/2023
Lâm Đồng đặt chỉ tiêu thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm năm 2023, dành 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2022.
-
Tài chính
Giá Bitcoin đạt mốc cao nhất trong vòng 5 tháng qua
10:07' - 03/02/2023
Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin đã vượt 24.000 USD - mốc cao nhất từ tháng 8/2022 đến nay. Vào lúc 9 giờ ngày 3/2 (giờ Việt Nam), biên độ giao dịch ở 23.427,10 - 23.581,90 USD (giá thấp nhất-cao nhất).
-
Tài chính
Các quỹ của EU có thể tài trợ tới 50% cho đường ống dẫn khí hydro Tây Ban Nha-Pháp
08:02' - 03/02/2023
Các quỹ của Liên minh châu Âu (EU) có thể tài trợ từ 30%-50% kinh phí lắp đặt đường ống dẫn khí hydro dưới biển giữa Tây Ban Nha và Pháp.
-
Tài chính
Goldman Sachs điều chỉnh tăng dự báo về các thị trường vốn mới nổi
07:36' - 03/02/2023
Goldman Sachs, ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ, đã điều chỉnh tăng dự báo về các thị trường vốn mới nổi sau khi nhận thấy các nước đang phát triển hưởng lợi từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại.
-
Tài chính
Số thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt 5,8% dự toán
16:32' - 01/02/2023
Tổng cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 1 năm 2023 đạt 24.852 tỷ đồng, đạt 5,8% dự toán, giảm 42,3% so với cùng kỳ năm 2022.