Chỉ số giá sản xuất của Hàn Quốc giảm trong tháng 3/2020

19:54' - 22/04/2020
BNEWS Giá hàng hóa và dịch vụ của Hàn Quốc đã giảm trong tháng 3/2020, chủ yếu do sự lao dốc của giá dầu thế giới.

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK), chỉ số giá sản xuất (PPI) của nước này đứng ở mức 102,89 trong tháng 3/2020, giảm 0,8% so với tháng trước và giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu do sự sụt giảm mạnh của giá dầu thô toàn cầu.

Giá dầu thô Dubai, được coi dầu tiêu chuẩn tại Hàn Quốc, đứng ở mức trung bình 33,71 USD/thùng trong tháng 3/2020, giảm từ mức 54,23 USD trong tháng Hai.

Cũng trong tháng Ba, giá các sản phẩm công nghiệp giảm 1,4% trong so với một tháng trước đó. Đáng chú ý, giá than và các sản phẩm dầu mỏ giảm 19,9%, với giá các sản phẩm hóa chất sụt 1,2%.

Trong khi đó, giá chip nhớ DRAM lại tăng 3,1% trong tháng Ba và giá tấm màn hình tinh thể lỏng (LCD) tăng 6,9%.

Giá các sản phẩm nông nghiệp, gia súc và hải sản tăng 1,2% trong tháng trước, do người tiêu dùng tăng cường mua các nguyên liệu thực phẩm.

Giữa lúc người tiêu dùng hạn chế các hoạt động đi lại nhằm tránh lây nhiễm dịch COVID-19, giá dịch vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3/2020 đã giảm 0,3% so với tháng trước đó./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục