Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ bất ngờ tăng trong tháng 11

07:41' - 13/12/2023
BNEWS Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã bất ngờ tăng trong tháng 11, trong khi lạm phát cơ bản tăng cao, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng không thể giảm lãi suất vào đầu năm 2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 12/12 cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 0,1% trong tháng 11, sau khi không thay đổi trong tháng 10.

 

So với cùng kỳ năm ngoái, tính đến tháng 11/2023, CPI tăng 3,1%, sau khi tăng 3,2% trong tháng 10. Mặc dù CPI hàng năm của Mỹ đã chậm lại đáng kể so với mức đỉnh 9,1% vào tháng 6/2022, song vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Giá nhà ở, chiếm khoảng 33% chỉ số CPI tổng thể, tăng 0,4%, bù đắp cho sự sụt giảm của giá xăng. Tuy nhiên, chi phí may mặc và đồ nội thất lại giảm. Giá hàng hóa cũng tiếp tục giảm, mang lại sự nhẹ nhõm cho người tiêu dùng, trong đó giá hàng hóa cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, giảm tháng thứ 6 liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2003.

Báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng, cùng với các số liệu được công bố cuối tuần trước cho thấy tăng trưởng việc làm mạnh mẽ và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,7% trong tháng 11 đã khiến thị trường tài chính đẩy lùi kỳ vọng về việc Fed sẽ giảm lãi suất sang tháng 5/2024. Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp chính sách từ ngày 12-13/12.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục