Chi tiêu cho R&D của các công ty lớn tại Hàn Quốc gia tăng

09:03' - 26/11/2021
BNEWS Viện Tiến bộ Công nghệ Hàn Quốc (KIAT) cho biết chi tiêu của các công ty lớn tại nước này cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) đã tăng hơn 3% vào năm 2020.

Theo đó, chi tiêu cho R&D của 1.000 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đạt 55.400 tỷ won (46,6 tỷ USD) vào năm ngoái, tăng 3,35% so với năm 2019.

Báo cáo cho hay chi tiêu cho R&D của năm ngoái tương đương 4,53% doanh thu của các “đại gia” này trong năm 2020, tăng 4,29% so với một năm trước đó. Tỷ lệ này đã tăng liên tiếp kể từ năm 2010 với con số này lần đầu tiên vượt quá mức 4% hồi năm 2019.

Cũng trong năm 2020, chi tiêu cho R&D của các công ty thuộc ngành chế tạo lên tới 47.400 tỷ won, tương đương 89,1% tổng chi tiêu của các công ty lớn. Trong đó, chi tiêu của các công ty có lực lượng lao động từ 1.000 người trở lên chiếm 85,5%.

“Người khổng lồ” công nghệ toàn cầu Samsung Electronics Co., “đại gia” sản xuất chip SK hynix Inc. và bảy công ty khác đã chi từ 1.000 tỷ won trở lên cho R&D vào năm ngoái. Chỉ riêng nhóm này đã có tổng chi tiêu lên tới 34.200 tỷ won.

Samsung Electronics là công ty chi tiêu nhiều nhất với 17.800 tỷ won, tiếp theo là SK hynix với 3.400 tỷ won. Tập đoàn điện tử gia dụng LG Electronics Inc. chi ra 3.000 tỷ won và nhà sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc Hyundai Motor Co. là 2.800 tỷ won.

KIAT cho biết sự tăng trưởng vững chắc trong chi tiêu cho hoạt động R&D của các công ty lớn là một dấu hiệu tích cực, được kỳ vọng sẽ giúp mở đường cho đà phục hồi sau đại dịch của nền kinh tế Hàn Quốc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục