Chiến hạm Việt Nam lần đầu tiên cập cảng Vladivostok của Nga

15:58' - 25/07/2019
BNEWS Ngày 24/7, tàu hộ vệ tên lửa HQ016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử cập cảng thành phố Vladivostok của Nga.

Theo kênh truyền hình NTV của Nga, thành phố Vladivostok đang chuẩn bị kỷ niệm Ngày Hải quân LB NGA (28/7). Ngày 24/7, tàu hộ vệ tên lửa HQ016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử cập cảng thành phố này.

Tàu Quang Trung sẽ tham gia cuộc diễu binh long trọng vào ngày lễ trên. Thủy thủ đoàn của tàu đã được các nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok và sinh viên Đại học tổng hợp Hàng hải chào đón. Tham gia cuộc diễu binh tại thủ phủ tỉnh Primorye này ngoài tàu hộ vệ tên lửa của Việt Nam còn có tàu có thể chở máy bay của Philippines.

Lễ duyệt binh chính nhân ngày Hải quân LB Nga sẽ diễn ra tại St. Petersburg với sự tham gia của hơn 40 chiến hạm. Và ngày 24/7 tại St. Petersburg sẽ diễn ra lễ tổng duyệt cho cuộc diễu binh này./.

Xem thêm:

>>Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Chiến hạm Rạng Đông

>>Nga hạ thủy chiến hạm Gepard đóng cho Việt Nam

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục