BNEWS Cuộc xung đột có sự can dự của Mỹ và Israel tại Iran bước sang tháng thứ ba đang đẩy chi phí vay của Chính phủ Mỹ lên mức cao nhất kể từ năm 2007.
Theo tính toán của Financial Times dựa trên mô hình của CBO, nếu lợi suất duy trì ở mức 4,58% trong 4 tháng còn lại của năm tài khóa hiện tại, kết thúc vào 30/9/2026, Chính phủ Mỹ sẽ phải trả thêm khoảng 8 tỷ USD tiền lãi. Nếu mức này kéo dài sang toàn bộ năm tài khóa 2027, gánh nặng lãi vay sẽ đội lên hơn 30 tỷ USD.
Nguyên nhân chính dẫn đến đà tăng lợi suất (lợi suất tăng khi giá trái phiếu giảm) là do giới đầu tư ồ ạt bán tháo nợ chính phủ khi lạm phát có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát. Trong tháng 4/2026, Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ đã vọt lên 6%, cao nhất trong 4 năm qua. Cùng với việc giá dầu tăng tới 50% do căng thẳng Trung Đông, thị trường dự báo lạm phát của Mỹ trong năm tới sẽ vượt ngưỡng 4%. Bất chấp các sức ép này, tại cuộc họp gần nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì quan điểm "nới lỏng chính sách", dù có 3 quan chức cấp cao bỏ phiếu phản đối. Ông Bob Michele, Giám đốc đầu tư tại JPMorgan Asset Management nhận định: "Giới đầu tư cho rằng các ngân hàng trung ương đang chần chừ do lo ngại rủi ro kinh tế nếu tăng lãi suất. Các nhà đầu tư trái phiếu đã giành lại quyền kiểm soát thị trường và sẽ khiến việc đi vay của chính phủ trở nên tốn kém hơn". Trước tình hình này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vẫn tỏ ra lạc quan. Ông cho rằng CBO đang đánh giá thấp năng lực tăng trưởng của kinh tế Mỹ do các chính sách của Tổng thống Donald Trump, đồng thời kỳ vọng đà tăng trưởng mạnh mẽ sẽ giúp giảm nhẹ gánh nặng lãi vay. Tuy nhiên, giới đầu tư và chuyên gia kinh tế lại không chia sẻ sự lạc quan đó. Ông Bill Campbell, quản lý danh mục đầu tư tại DoubleLine cảnh báo Mỹ đang mắc kẹt trong "vòng xoáy tự ứng nghiệm": Chi phí đi vay cao buộc chính phủ phải vay nợ nhiều hơn chỉ để trả lãi. Việc Bộ Tài chính chuyển sang phát hành nợ siêu ngắn hạn để đối phó theo ông chỉ như "chữa cháy tạm thời". Trên phố Wall, đang xuất hiện đồn đoán về việc Fed có thể tái áp dụng chiến lược bán trái phiếu ngắn hạn để mua trái phiếu dài hạn nhằm kiểm soát đà tăng của lợi suất. Dù vậy, ông Robert Dishner từ Neuberger Berman khẳng định "không có công cụ hoàn hảo nào" để giải quyết dứt điểm tình trạng này. Đa số giới đầu tư kỳ vọng chính phủ sẽ giảm thâm hụt thông qua tăng thu thuế hoặc cắt giảm chi tiêu, nhưng thừa nhận điều này thiếu tính khả thi về mặt chính trị. Theo dự báo dài hạn của CBO, ngay cả khi chưa tính đến cú sốc hiện tại, chi phí trả lãi của Mỹ cũng sẽ tăng gấp đôi, từ 1.000 tỷ USD (tương đương 3,3% GDP) năm 2026 lên 2.100 tỷ USD (4,6% GDP) vào năm 2036 do thiếu các biện pháp kiểm soát thâm hụt hiệu quả.- Từ khóa:
- Mỹ
- nợ công Mỹ
- kinh tế mỹ
Tin liên quan
Hy vọng về thoả thuận hoà bình Mỹ-Iran tạo đà tăng cho chứng khoán châu Á
Chốt phiên 25/5, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2,9%, lên 65.158,19 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 1%, lên 4.152,57 điểm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Chỉ số giá sản xuất tăng lên mức cao nhất trong 3 năm
Chỉ số PPI trong tháng 6/2026 tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo trung bình của thị trường là tăng 6,8% và là mức tăng nhanh nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ tháng 3/2023.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ chưa áp thuế quan mới đối với máy bay thương mại
Theo một tuyên bố được Tổng thống Donald Trump ký hôm 9/7, Mỹ chưa áp thuế quan mới đối với máy bay thương mại và phụ tùng sau một cuộc điều tra về lĩnh vực này.
-
Kinh tế Thế giớiNga: Thiếu nhiên liệu đe doạ mùa thu hoạch
Nga kỳ vọng một vụ thu hoạch ngũ cốc bội thu năm nay, nhưng cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang đe doạ ngành nông nghiệp nước này.
-
Kinh tế Thế giớiLý do khiến các nhà sản xuất Canada chuyển dịch sang Mỹ
Ngành sản xuất Canada đang "chịu đựng" dưới áp lực thuế quan, với hơn nửa số doanh nghiệp tạm dừng đầu tư và nguy cơ mất dần năng lực sản xuất dài hạn.












