Chiều 29/3, chứng khoán châu Á biến động trái chiều

16:34' - 29/03/2022
BNEWS Chiều 29/3, chứng khoán châu Á biến động trái chiều, giữa những kỳ vọng về tiến triển trong đàm phán Nga-Ukraine và mối lo ngại về đợt phong tỏa tại Thượng Hải.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 308,53 điểm (1,10%) lên 28.252,42 điểm, trước những hy vọng về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Đài truyền hình Ukraine đưa tin chiều 29/3, vòng đàm phán hòa bình mới nhất giữa Nga và Ukraine đã bắt đầu tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine trong vòng hơn 2 tuần qua.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhận định tiến trình đàm phán đang làm gia tăng hy vọng về hòa bình, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc họp này sẽ mang lại lợi ích cho các quốc gia và khu vực.

Bên cạnh đó, chỉ số Nikkei 225 còn được hưởng lợi từ đà tăng của chứng khoán Mỹ phiên trước. Công ty chứng khoán Okasan Online Securities (Nhật Bản) nhận định hoạt động mua vào cổ phiếu đã được thúc đẩy sau khi nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ đi lên.

Solita Marcelli, chuyên gia tại công ty tư vấn tài chính UBS Global Wealth Management (Thụy Sỹ), dự báo chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục tăng điểm trong thời gian còn lại của năm 2022.

Cùng đà tăng, tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 242,66 điểm (1,12%) lên 21.927,63 điểm. Trong khi đó, tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite giảm 10,56 điểm (0,33%) xuống 3.203,94 điểm, giữa những lo ngại về quyết định phong tỏa tại Thượng Hải.

Ngày 29/3, Thượng Hải, thành phố đông dân nhất của Trung Quốc, đã siết chặt giai đoạn đầu của lệnh phong tỏa gồm hai giai đoạn phòng ngừa đại dịch COVID-19.

Theo đó, chính quyền thành phố Thượng Hải yêu cầu người dân ở một số khu dân cư ở trong nhà để được xét nghiệm COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc hàng ngày ở thành phố này đã vượt 4.400 ca. Thành phố với khoảng 25 triệu dân này đã bước sang ngày thứ hai thực hiện lệnh phong tỏa.

Theo chuyên gia Jeffrey Halley của công ty dịch vụ môi giới OANDA có trụ sở tại New York (Mỹ), nếu có một bước đột phá trong các cuộc đàm phán Nga-Ukraine, thị trường có thể đổ xô vào đồng euro và chứng khoán châu Âu. Nhờ đó, chứng khoán châu Á sẽ đón một "cơn gió thuận lợi".

Chốt phiên giao dịch 29/3, tại Việt Nam, VN-Index tăng 14,58 điểm lên 1.497,76 điểm. Toàn sàn có 346 mã tăng, 108 mã giảm và 44 mã đứng giá. HNX-Index tăng 6,35 điểm lên 461,24 điểm. Toàn sàn có 159 mã tăng, 73 mã giảm và 55 mã đứng giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục