Chile có kế hoạch tăng gấp đôi sản lượng lithium vào năm 2030

06:20' - 30/08/2020
BNEWS Ủy ban Quốc gia về đồng của Chile (Cochilco) vừa công bố báo cáo, trong đó dự báo nước này sẽ tăng gấp đôi sản lượng khai thác lithium vào năm 2030.
Mặc dù vậy, Cochilco cho biết thị phần lithium của Chile trên thị trường thế giới sẽ giảm mạnh trong thời gian tới, từ 29% vào năm 2019 xuống còn 17% vào năm 2030. Theo đó, các quốc gia có sản lượng lithium thấp hơn Chile như Brazil, Canada, Mỹ và Zimbabwe (cùng chiếm 5% thị phần toàn cầu), sẽ tăng nguồn cung khoáng sản này lên ít nhất mười lần trong vòng 10 năm tới.

Cochilco dự báo sẽ có khoảng 1.367.000 tấn lithium được cung cấp ra thị trường thế giới vào năm 2030. Trong khi đó, nhu cầu lithium trên thế giới sẽ đạt 1.793.000 tấn. Kể từ năm 2028, thị trường lithium toàn cầu có sự thay đổi lớn do xuất hiện tình trạng cầu cao hơn cung.

Bất chấp dự báo nhu cầu gia tăng trong tương lai, kể từ tháng 12/2017, giá lithium đã cho thấy xu hướng giảm và trở nên trầm trọng hơn do sự bùng phát của dịch COVID-19.

Theo các chuyên gia Cochilco, lithium giảm giá là do nền kinh tế Trung Quốc, hiện tiêu thụ 39% tổng lượng lithium toàn cầu, tăng trưởng chậm hơn trước. Ngoài ra, xuất hiện “tin đồn” rằng chính phủ nước này sẽ trợ cấp ít hơn cho ngành sản xuất ô tô điện.

Lithium được mệnh danh là "kim loại quý hơn vàng" vì là nguyên liệu sản xuất pin lithium, thành phần quan trọng trong hầu hết đồ điện tử hiện nay, từ điện thoại, máy tính cho đến ô tô điện.

Chile hiện là quốc gia sản xuất lithium đứng thứ 2 thế giới với sản lượng đạt 18.000 tấn, sau Australia với 42.000 tấn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục