BNEWS Bộ Ngân khố Australia ngày 25/5 cho biết nước này không có kế hoạch thay đổi chương trình trợ cấp lương trong thời gian dịch COVID-19.
Bộ Ngân khố Australia ngày 25/5 cho biết nước này không có kế hoạch thay đổi chương trình trợ cấp lương trong thời gian dịch COVID-19, sau khi phát hiện lỗi báo cáo nghiêm trọng khiến số người đủ điều kiện nhận trợ cấp giảm xuống còn một nửa.
Trước đó, Australia ước tính tổng chi phí của chương trình trợ cấp cho khoảng 6 triệu người lao động tới cuối tháng 9/2020 sẽ lên tới 130 tỷ AUD (tương đương 85 tỷ USD).Tuy nhiên, do các sai sót trong đơn đăng ký xin trợ cấp lương của các doanh nghiệp, tổng chi phí cho chương trình này ước giảm xuống còn 60 tỷ AUD (40 tỷ USD).
Trong một thông báo, Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg cho hay “rất khó” để dự báo chính xác số người có đủ điều kiện để nhận được trợ cấp lương của chính phủ. Có khoảng 1.000 lá đơn đăng ký xin trợ cấp lương bị lỗi từ các doanh nghiệp, đồng nghĩa với việc hiện chỉ có 3,5 triệu lao động sẽ được nhận trợ cấp lương, với tổng chi phí ở mức 70 tỷ AUD (45,72 tỷ USD). Sai sót này xảy ra do các doanh nghiệp nhầm lẫn về số lao động với trợ cấp lương khi hoàn tất đơn đăng ký. Australia đã áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, song điều đó khiến hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh mất việc làm. Chính phủ Australia dự báo tỷ lệ thất nghiệp ở nước này có thể tăng gấp hai lần lên 10% trong quý kết thúc vào tháng 6/2020./.Tin liên quan
Australia tái khởi động du lịch và việc làm tại 2 tiểu bang đông dân nhất
Trong một buổi họp báo ngày 23/5, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra việc làm mới để giảm thiểu gánh nặng chi tiêu chính phủ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.












