Australia xúc tiến kế hoạch mở cửa biên giới cho sinh viên quốc tế
Bang New South Wales, địa phương đông dân nhất của Australia đang xúc tiến kế hoạch nhằm dỡ bỏ hạn chế biên giới đối với sinh viên quốc tế trong nỗ lực “cứu” các trường đại học khỏi nguy cơ sụp đổ.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thủ hiến bang New South Wales (NSW) Gladys Berejiklian ngày 21/5 cho biết hệ thống kiểm dịch, được sử dụng để kiểm soát sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho 15.000 người Australia ở nước ngoài quay trở lại quê nhà, đã hoạt động hiệu quả.
Đây là cơ sở để NSW tin tưởng áp dụng cho sinh viên quốc tế, những người mong muốn sớm quay trở lại Australia học tập.
Mặc dù vậy, bà Berejiklian nhấn mạnh các kế hoạch vẫn đang trong “giai đoạn hình thành” và phụ thuộc vào thời điểm chính phủ liên bang dỡ bỏ các lệnh hạn chế biên giới cho sinh viên quốc tế.
Bà cho biết sẽ cần một vài tháng để chính quyền bang NSW cân nhắc vấn đề này. Vì hầu hết các chuyến bay tới Australia hiện đều có điểm đến là thành phố Sydney ở bang NSW nên điều này tạo ra một áp lực lớn đối với chính quyền bang trong việc vận hành hệ thống kiểm dịch và các chi phí liên quan.
Trong khi đó, điều kiện tiên quyết để sinh viên quốc tế có thể tới Australia sớm là chịu cách ly 14 ngày, tương tự như đối với công dân Australia trở về từ nước ngoài.
Chính quyền bang NSW sẽ phải bàn bạc và thống nhất với các trường đại học để đảm bảo quá trình xử lý kiểm dịch diễn ra suôn sẻ và hiệu quả nhất.
Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Australia Scott Morrison tiết lộ khả năng sẽ cho phép sinh viên quốc tế được quay trở lại vào giai đoạn 3 của kế hoạch 3 giai đoạn nhằm dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh hạn chế quốc gia, dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối tháng 7 tới.
Tuy nhiên, ông Morrison khẳng định việc “cho phép” chỉ được tính đến khi các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt được áp dụng.
Hiện cộng đồng các trường đại học Australia đang nỗ lực vận động để tiến trình xem xét dỡ bỏ lệnh hạn chế cho sinh viên quốc tế sẽ sớm được chính phủ liên bang thông qua.
Nghiên cứu mới đây của Đại học Australia (ANU) ước tính khoảng 21.000 việc làm trong ngành giáo dục đại học nước này có thể bị “xóa sổ” trong vòng 6 tháng tới, phần lớn là do suy giảm số lượng sinh viên quốc tế.
Trong khi đó, một báo cáo mới phát hành ngày 21/5 của Đại học Sydney cho hay trường đại học này đã đóng góp hơn 30.000 việc làm cho bang NSW, đem lại 5,3 triệu AUD (3,39 triệu USD) cho nền kinh tế tiểu bang trong năm 2019.
Theo báo cáo, nếu không có sinh viên quốc tế, Đại học Sydney sẽ đối diện nguy cơ mất 2,6 tỷ AUD (1,66 tỷ USD) và 12.000 việc làm vào năm 2020./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Vai trò của sinh viên quốc tế trong hệ thống giáo dục Australia
05:00' - 06/05/2020
Australia là một trong những điểm đến du học có sức hút lớn đối với sinh viên quốc tế nhờ nền tảng giáo dục chất lượng cao và nhiều cơ hội việc làm.
-
Kinh tế Thế giới
Australia xây dựng nền kinh tế “an toàn với COVID-19”
18:52' - 05/05/2020
Australia đang tập trung bàn thảo về các biện pháp hỗ trợ hàng triệu người lao động bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 và xây dựng nền kinh tế an toàn với COVID-19.
-
Kinh tế & Xã hội
Australia: Sinh viên quốc tế được hỗ trợ tài chính
16:02' - 29/04/2020
Bang Victoria của Australia sẽ cung cấp gói tài chính hỗ trợ sinh viên quốc tế, trị giá 45 triệu AUD (27 triệu USD), dành cho các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề và đào tạo ngoại ngữ.
-
Kinh tế & Xã hội
Đại sứ quán Việt Nam tại Australia hỗ trợ du học sinh, sinh viên
22:12' - 28/04/2020
Đại sứ Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam kêu gọi các sinh viên và lưu học sinh tại Australia đoàn kết hơn nữa, hỗ trợ và kêu gọi giúp đỡ các sinh viên đang gặp khó khăn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Tiến sĩ Việt Nam đưa thời trang bền vững đến Anh
21:59'
Việc đưa được Hành trình thời trang vào Bảo tàng lịch sử tự nhiên sẽ là một thành công của dự án, góp phần chuyển tải thông điệp về thời trang bền vững của Việt Nam tới bạn bè Anh và quốc tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng sau trận mưa đá tại Yên Bái
21:34'
Ngày 28/3, tại Yên Bái đã xảy ra mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu ở các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ sập mỏ vàng ở Nga: Tạm dừng công tác cứu nạn cứu hộ, tiếp tục khoan thăm dò
21:33'
Các kỹ sư dự định khoan các mũi mới để kiểm tra các tầng khác nhau của hầm mỏ, vì vậy các máy khoan được lắp đặt với các góc khác nhau tại những vị trí khác nhau.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhu cầu tuyển lao động tăng trở lại ở Bình Dương
21:21'
Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự báo 6 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp cần khoảng 25.000 - 30.000 lao động.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa đá làm ảnh hưởng nhiều diện tích hoa màu tại Mộc Châu (Sơn La)
21:04'
Chiều 28/3, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra hai đợt mưa đá kèm theo gió mạnh, gây ảnh hưởng tới nhiều diện tích hoa màu của nhân dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Quản lý chặt hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ, đảm bảo quyền học tập cho học sinh
20:52'
UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an Thành phố phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp
-
Kinh tế & Xã hội
Nắng nóng, tiền điện tháng 3 ở Tp. Hồ Chí Minh sẽ tăng cao
20:00'
Tính đến nay, sản lượng tiêu thụ bình quân tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 78,13 triệu kWh/ngày, cao hơn 12% so với cùng kỳ năm 2023.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều câu hỏi về rác thải tại buổi họp báo của UBND thành phố Hà Nội
19:58'
Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn và Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên trả lời, làm rõ thông tin về rác thải tại Hà Nội.
-
Kinh tế & Xã hội
Người lao động có được nghỉ bù dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5?
19:57'
Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4 và 1/5, lịch nghỉ sẽ như thế nào? Người lao động có được nghỉ bù với thời gian dài hơn không? Những ngày nghỉ này có được hưởng nguyên lương không?