Chính phủ Đức kéo dài lệnh phong tỏa do lo ngại dịch COVID-19 bùng phát
Quyết định đạt được sau cuộc họp trực tuyến giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel với thủ hiến 16 bang của Đức chiều 10/2.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, một số điểm chính trong nghị quyết được thông qua sau hội nghị bao gồm: Kéo dài lệnh phong tỏa cho tới ngày 7/3; việc mở lại các trường học và nhà trẻ sẽ do các bang tự quyết định theo thẩm quyền; các tiệm cắt tóc có thể hoạt động trở lại từ ngày 1/3 với điều kiện giữ vệ sinh dịch tễ, kiểm soát lượng khách ra vào và khách đến phải đặt hẹn trước và đeo khẩu trang y tế; nới lỏng hơn nữa các biện pháp hạn chế nếu tỷ lệ lây nhiễm giảm xuống dưới 35 ca trong 7 ngày/100.000 dân, trong đó sẽ mở lại các cửa hàng bán lẻ với điều kiện đảm bảo 20 m2 cho mỗi khách vào mua hàng, mở lại viện bảo tàng, triển lãm cũng như các dịch vụ phải tiếp xúc gần.
Với các cuộc gặp gỡ, Chính phủ liên bang và các bang vẫn nhất trí giữ nguyên quy định hiện hành, theo đó chỉ cho phép các thành viên trong hộ gia đình gặp gỡ một người ngoài.
Ngoài ra, nghị quyết cũng khuyến cáo tiếp tục hạn chế các chuyến đi lại không cấp thiết. Làm việc tại nhà vẫn tiếp tục được khuyến khích.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị trên, Thủ tướng Merkel cảnh báo về một làn sóng lây nhiễm thứ ba trong cuộc khủng hoảng COVID-19 nếu mọi người không cẩn trọng trước sự nguy hiểm của các biến thể virus SARS-CoV-2.
Theo bà, thời gian từ nay tới giữa tháng 3 sẽ là khoảng thời gian "sống còn" bởi sự nguy hiểm của các biến thể là rất thực tế.
Thủ tướng Merkel cũng gửi lời cảm ơn sự góp sức của tất cả các tầng lớp nhân dân, những người đã góp phần đạt được những thành tựu bước đầu trong cuộc chiến chống COVID-19 thông qua các hành vi bản thân, thông qua làm việc tại nhà và ít đi lại.
Thủ tướng Merkel cũng cho rằng các biện pháp áp đặt nghiêm ngặt và cứng rắn cho tới nay đã có tác dụng khi số ca nhiễm mới đã giảm. Bà hy vọng các trường học có thể mở cửa trở lại trong tháng 3 này.
Do chính sách giáo dục là thẩm quyền của các bang nên các bang sẽ có lộ trình khác nhau để mở cửa trở lại các cơ sở giáo dục tại địa phương.
Tại Berlin và Brandenburg, các trường tiểu học có thể từng bước được mở trở lại từ ngày 22/2 tới và có thể xem xét tổ chức xen kẽ giữa việc học ở trường và ở nhà. Trong khi tại bang Hessen, các lớp 5 và lớp 6 cũng có thể mở trở lại từ ngày 22/2 tới.
Cùng ngày 10/2, công ty dược phẩm Biontech của Đức thông báo đã bắt đầu sản xuất vaccine tại cơ sở mới ở thành phố Marburg (bang Hessen), sớm hơn khoảng 1 tháng so với kế hoạch.
Với việc cơ sở mới đi vào hoạt động, đây sẽ là một trong những cơ sở sản xuất vaccine mRNA lớn nhất ở châu Âu, với công suất sản xuất hàng năm lên đến 750 triệu liều vaccine COVID-19.
Biontech có kế hoạch sản xuất tới 250 triệu liều vaccine tại đây trong nửa đầu năm 2021 và những lô hàng đầu tiên được sản xuất tại Marburg dự kiến được chuyển giao vào đầu tháng 4/2021.
Trước đó, để đáp ứng nhu cầu về vaccine toàn cầu, Biontech và đối tác là công ty Mỹ Pfizer đã tăng năng lực sản xuất vaccine lên đến 2 tỷ liều trong năm 2021./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Hiệu quả của một số vaccine COVID-19 trên thế giới
15:09' - 09/02/2021
Một số loại vaccine phòng COVID-19 trên thế giới đã cho hiệu quả phòng ngừa cao, dựa trên dữ liệu tạm thời từ các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối.
-
Kinh tế & Xã hội
EU đồng ý cấp phép xuất lô vaccine Pfizer đầu tiên sang Nhật Bản
10:08' - 09/02/2021
Nhật Bản đã ký hợp đồng mua 314 triệu liều vaccine của các hãng AstraZeneca, Moderna và Pfizer, đủ tiêm chủng cho 126 triệu dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Chủ tịch nước: Thúc đẩy đội ngũ trí thức khoa học ngày càng lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển đất nước
13:32'
Buổi lễ tôn vinh 106 trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu, trong đó có 68 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ trở lên, 20 thạc sĩ, 18 cử nhân và tương đương; 2 Anh hùng Lao động
-
Kinh tế & Xã hội
Ra mắt loạt sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp, du lịch Đà Nẵng khởi sắc ấn tượng
12:35'
Du lịch Đà Nẵng đã bừng tỉnh ngoạn mục sau giấc ngủ đông hai năm bởi COVID-19 và dự kiến sẽ làm nên những mốc son mới cho thành phố sông Hàn.
-
Kinh tế & Xã hội
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 mới nhất
12:30'
Ấn F5 để cập nhật liên tục Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 mới nhất, Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 31 và Bảng xếp hạng bóng đá nữ SEA Games 31.
-
Kinh tế & Xã hội
Quá tải bãi xử lý rác thải tại huyện Đăk Glei, Kon Tum
11:40'
Nhiều năm gần đây, bãi rác của huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) quá tải, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều người dân sinh sống quanh khu vực.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng nghìn người xếp hàng chờ vé Chung kết bóng đá nữ, lãnh đạo Quảng Ninh viết tâm thư
11:06'
Trước sức ép về vé, sáng 21/5, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã viết “tâm thư” đưa lên mạng xã hội zalo với hy vọng được mọi người chia sẻ, thông cảm.
-
Kinh tế & Xã hội
Lo ngại sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy... bùng phát
08:40'
Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc, tuy nhiên một số bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng... lại ghi nhận sự gia tăng cục bộ tại một số địa phương.
-
Kinh tế & Xã hội
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 mới nhất
07:00'
Ấn F5 để cập nhật liên tục Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 mới nhất, Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 31 và Bảng xếp hạng bóng đá nữ SEA Games 31.
-
Kinh tế & Xã hội
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hải Phòng sẽ tổ chức từ ngày 7 - 9/6
21:29' - 20/05/2022
Chiều 20/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022.
-
Kinh tế & Xã hội
SEA Games 31: Chưa phát hành vé xem trận Chung kết Bóng đá nữ
18:21' - 20/05/2022
Lợi dụng nhu cầu của người dân, một số đối tượng đã rao bán vé miễn phí xem trận Chung kết Bóng đá nữ SEA Games 31 với giá từ vài trăm đến cả triệu đồng.