BNEWS Bộ Giao thông vận tải Italy ngày 16/8 đã mở cuộc điều tra đối với công ty Autostrade per l'Italia vận hành cầu Morandi bị sập mới đây ở thành phố Genoa khiến hàng chục người thương vong.
Công ty Autostrade per l'Italia là một đơn vị thuộc tập đoàn Atlantia quản lý các đường cao tốc thu phí ở Italy. Vài giờ trước khi Bộ Giao thông vận tải Italy mở cuộc điều tra, chính phủ nước này đã cảnh báo Autostrade per l'Italia có thể đối mặt với mức phạt nặng lên tới 150 triệu euro (tương đương 170 triệu USD) hoặc có thể bị thu hồi giấy phép vận hành đường cao tốc.
Bộ Giao thông vận tải Italy đặt thời hạn Autostrade per l'Italia trong vòng 15 ngày phải chứng minh công ty này đáp ứng đủ các điều khoản trong hợp đồng, đồng thời muốn công ty này phải xây lại cầu bằng chính kinh phí của công ty.
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Italy Edoardo cho biết Autostrade per l'Italia có thể bị thu hồi giấy phép vận hành đường cao tốc nếu công ty này không đảm bảo được an toàn. Theo ông, mức phạt 170 triệu USD là quá thấp.
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini yêu cầu công ty Autostrade per l'Italia phải chi 570 triệu USD để giúp đỡ các gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương khắc phục sự cố.
Autostrade per l'Italia khẳng định đã thường xuyên kiểm tra an toàn của cầu Morandi và cũng đã cử các chuyên gia hàng đầu thế giới khi tiến hành các cuộc thử nghiệm và kiểm tra. Dự kiến, ban điều hành Autostrade per l'Italia sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường vào tuần tới về cuộc khủng hoảng.
Do các nhà đầu tư lo ngại những biện pháp mà chính phủ có thể áp dụng, giá cổ phiếu của Atlantia - tập đoàn mẹ của Autostrade per l'Italia - đã giảm tới 25% giá trị.
Không chỉ tập đoàn Atlantia bị ảnh hưởng, cổ phiếu của các công ty vận hành đường khác trong đó có SIAS và ASTM cũng "lao dốc" sau khi Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio tuyên bố nhà nước có thể đảm nhiệm quản lý các đường cao tốc nếu các công ty được giao quyền không thực hiện đúng chức trách.
Cầu Morandi dài 1,2 km nằm trên tuyến đường cao tốc A10 nối thành phố cảng Genoa với miền Nam nước Pháp. Cầu hoàn thành xây dựng vào năm 1967. Trưa 14/8 vừa qua, một đoạn cầu dài khoảng 200 mét rơi từ độ cao khoảng 100 mét đè xuống một đoạn đường ray tàu hỏa, một nhà máy và nhiều ngôi nhà khác phía dưới.
Vụ việc đã khiến 39 người thiệt mạng. Số người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện là 16 người, trong đó có 12 người trong tình trạng nguy kịch. Trưởng Công tố thành phố Genoa cho biết hiện có khoảng 10-20 người vẫn mất tích trong vụ sập cầu. Tang lễ cho các nạn nhân sẽ được cử hành tại Genoa trong ngày 18/8.
Chính phủ Italy cho rằng tai nạn thảm khốc này là lời cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng nước này cần thêm ngân sách để nâng cấp cơ sở hạ tầng đã quá cũ. Sau vụ việc, Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini tuyên bố “tình trạng khẩn cấp” kéo dài 12 tháng ở Genoa, đồng thời kêu gọi EU cho phép Rome bổ sung ngân sách năm tới để đảm bảo độ an toàn cho cơ sở hạ tầng nước này.
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), chi phí đầu tư và bảo dưỡng cho cơ sở hạ tầng giao thông của Italy đã giảm 5,8% trong giai đoạn từ năm 2008-2015.
Theo phân tích của Ngân hàng trung ương Italy, các khoản đầu tư này đáng lẽ ra có thể tăng thêm. Từ năm 2007-2015, Rome đã tăng 7% các khoản lương công chức và phúc lợi, trong khi đó lại giảm tới 35% ngân sách cho đầu tư công.
Giáo sư công nghệ Antonio Brencich thuộc Đại học Genoa nêu rõ cầu Morandi đã có vấn đề vào thời điểm khoảng 20 năm sau khi được xây dựng. Một người dân cũng xác nhận, trong những năm 80 của thế kỷ trước, các mảng xi măng từ trên cầu Morandi đã rơi xuống và làm hỏng nhiều xe ô tô đỗ bên dưới./.
>>>Chính phủ Italy muốn hủy hợp đồng với công ty quản lý đường cao tốcTin liên quan
Vụ sập cầu cạn tại Italy: Vẫn còn khoảng 10-20 người bị mất tích
Hiện có khoảng 10-20 người vẫn còn mất tích trong vụ sập cầu cạn 2 ngày trước đó ở thành phố này làm hàng chục người thiệt mạng và bị thương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiNăm APEC 2027: Quảng bá hình ảnh, đưa Gia Lai trở thành “thương hiệu địa phương” tầm quốc tế
Gia Lai kỳ vọng tận dụng cơ hội từ APEC 2027 để quảng bá hình ảnh địa phương, đưa Gia Lai trở thành “thương hiệu địa phương” tầm quốc tế, gắn với thông điệp phát triển xanh, bền vững và hội nhập.
-
Kinh tế xã hộiPhú Thọ xử lý phản ánh xe chở cát rơi vãi trên đường dân sinh
Tình trạng cát rơi vãi trên mặt đường, bụi phát tán khi xe tải lưu thông qua tuyến đường dân sinh tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, gây ảnh hưởng đến đời sống và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
-
Kinh tế xã hộiVượt 119 đội thi, sinh viên Việt Đức chinh phục giải thưởng công nghệ
Thành tích của Nine Fifty-Three không chỉ là dấu ấn cá nhân của các kỹ sư tương lai mà còn phản ánh rõ nét chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế tại VGU.
-
Kinh tế xã hộiNắng nóng khiến hơn 50.000 người tử vong tại châu Âu mùa Hè 2026
Nắng nóng xô đổ mọi kỷ lục trong mùa Hè năm 2026 đã khiến hơn 50.000 người tử vong tại châu Âu, trong đó gần 2/3 số ca có liên quan đến biến đổi khí hậu do con người gây ra.
-
Kinh tế xã hộiTừ 24/10, Hà Nội cấm ô tô rẽ trái từ Lê Đại Hành vào Mai Hắc Đế vào giờ cao điểm
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 24/10 thực hiện phương án tổ chức giao thông tại nút giao Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng (Hà Nội).
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp xây kè khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ Tây sông Ba Rài
Tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp đoạn sạt lở nghiêm trọng ở bờ Tây sông Ba Rài trên tuyến đường huyện lộ 64C đi qua xã Hiệp Đức.
-
Kinh tế xã hộiSạt lở kéo dài 17,1 km, Đồng Tháp cần 330 tỷ đồng khắc phục
Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận 137 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 17,1 km với kinh phí khắc phục khoảng 330 tỷ đồng.
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam - EU ký Ý định thư về hợp tác giáo dục, đào tạo
Việt Nam và EU ký Ý định thư hợp tác giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và góp phần thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, y tế.
-
Kinh tế xã hộiAn Giang siết tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, khắc phục chậm trễ, bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027.










