BNEWS Sau vụ sập cầu cạn tại thành phố Genoa khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, Chính phủ Italy cho biết muốn hủy hợp đồng với công ty quản lý đường cao tốc và áp đặt mức phạt lớn đối với công ty này.
Vụ sập cầu cạn trên tuyến đường cao tốc A10 tại thành phố Genoa khiến ít nhất 38 người thiệt mạng.
Đăng tải trên trên mạng xã hội Facebook ngày 15/8, Bộ trưởng Giao thông vận tải Italy Danilo Toninelli nhấn mạnh: "Điều đầu tiên là các nhà quản lý cấp cao của nhà thầu Autostrade per l'Italia phải từ chức". Autostrade per l'Italia là nhà thầu vận hành chiếc cầu bị sập và là một đơn vị thuộc tập đoàn Atlantia quản lý các đường cao tốc thu phí ở Italy.
Sau đó, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước RAI1, ông Toninelli nêu rõ Autostrade per l'Italia đã không hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng quy định việc quản lý công trình trên.
Theo đó, chính phủ sẽ xem xét tước quyền quản lý tuyến đường cao tốc trên đối với Autostrade per l'Italia, cũng như có thể áp đặt mức phạt lên tới 150 triệu euro (khoảng 170 triệu USD) dựa trên các điều khoản của hợp đồng.
Hiện Atlantia và Autostrade per l'Italia chưa đưa ra bình luận nào.
Vụ việc xảy ra vào trưa 14/8, một đoạn cầu dài khoảng 200m của chiếc cầu Morandi nằm trên tuyến đường cao tốc A10 đã bị sập và từ độ cao khoảng 100 m rơi đè xuống một đoạn đường ray tàu hỏa, một nhà máy và nhiều ngôi nhà khác dưới cầu.
Trong khoảnh khắc được mô tả như "ngày tận thế", nhiều ô tô đang lưu thông trên cầu đã bị rơi theo đoạn cầu sập và bị vùi trong đống đổ nát cùng các nạn nhân mắc kẹt bên trong.
Theo cảnh sát thành phố Genoa, có khoảng 35 ô tô và một số xe tải bị ảnh hưởng trong vụ sập cầu này. Ngoài số nạn nhân thiệt mạng, các nguồn tin từ Bộ Nội vụ Italy cho biết trong số 16 người bị thương có 12 người đang trong tình trạng nguy kịch.
Vụ sập cầu xảy ra trong bối cảnh cầu Morandi đang trong quá trình bảo dưỡng và vùng Liguria, nơi thành phố Genoa tọa lạc, vừa trải qua trận mưa bão lớn.
Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã gọi đây là "một thảm họa" không chỉ đối với Genoa mà còn đối với cả nước Italy. Ông đã chỉ thị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra tất cả hệ thống cơ sở hạ tầng trên cả nước để ngăn ngừa thảm họa tương tự xảy ra./.
>>>Thông tin mới nhất về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Bologna (Italy)
Tin liên quan
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót trong vụ sập cầu cạn tại Italy
Lực lượng cứu hộ Italy đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của vụ sập cầu cạn xảy ra ngày 14/8 tại thành phố Genoa, thủ phủ vùng Liguria, Tây Bắc Italy.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.










