Chờ đợi báo cáo việc làm, chứng khoán Phố Wall phiên 4/4 giảm hơn 1%

07:16' - 05/04/2024
BNEWS Trong phiên giao dịch 4/4, ba chỉ số trên sàn chứng khoán Phố Wall đều giảm hơn 1% khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ.
Phiên này, chỉ số S&P 500 đã có mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 13/2 giữa bối cảnh các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có cách tiếp cận thận trọng trong các bình luận về triển vọng cắt giảm lãi suất.

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 530,16 điểm (1,35%) xuống 38.596,98 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 64,28 điểm (1,23%) xuống 5.147,21 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 228,38 điểm (1,4%) xuống 16.049,08 điểm.

Trong số bình luận của các quan chức Fed, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, Neel Kashkari cho rằng nếu lạm phát tiếp tục chững lại, Fed có thể không cần thực hiện đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm nay. Tại cuộc họp của Fed vào tháng trước, ông Kashkari đã đề xuất hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, Thomas Barkin, nhận định Fed cần thời gian để “xua tan mây mù” về lạm phát trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất. Ngày 3/4, các quan chức Fed bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn kiên trì với chiến lược cắt giảm lãi suất thận trọng.

Ông Paul Nolte, chiến lược gia thị trường tại công ty quản lý tài sản Murphy & Sylvest ở Elmhurst, Illinois, đánh giá các quan chức Fed đã có một cách tiếp cận thận trọng và có chừng mực. Theo ông Notle, vẫn còn một số lo lắng về báo cáo việc làm.

Số liệu việc làm công bố ngày 5/4 có thể mang lại nhiều manh mối hơn về thị trường lao động và lạm phát. Theo cuộc khảo sát do hãng Reuters tiến hành, các nhà kinh tế dự kiến số việc làm phi nông nghiệp trong tháng Ba sẽ giảm xuống 200.000 từ mức 275.000 trong tháng Hai, trong khi tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ ổn định ở mức 3,9%.

Bên cạnh đó, phiên này, thị trường chứng khoán cũng chịu tác động do căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông. Ngày 4/4, Tổng thống Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa, sau khi bị cáo buộc sát hại các tướng lĩnh Iran ở Damascus trong tuần này.

Khả năng Iran trả đũa cuộc không kích được cho là do Israel thực hiện hôm 1/4 nhằm vào tòa nhà lãnh sự của Iran ở Damascus đã làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng, mặc dù hai nguồn tin Iran cho biết phản ứng của Tehran sẽ được điều chỉnh để tránh leo thang.

Kết thúc phiên giao dịch 4/4, tại thị trường Việt Nam, VN-Index giảm 3,2 điểm về 1.268.3 điểm, HNX-Index giảm 1,51 điểm về 242,4 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục