Chợ hoa Tết xứ Huế kém nhiệt
Đi trên đường, ai ai cũng thấy rộn ràng không khí Tết đến thật gần. Do tâm lý lo lắng dịch bệnh, nhiều người dân tranh thủ, rải rác sắm hoa từ sớm. Vì thế, chợ hoa Tết năm nay không rộn ràng và kém nhiệt hẳn so với mọi năm.
Từ 20 tháng Chạp, hoa cúc, mai, đào, lan, quất, thược dược… từ các nhà vườn, thương lái đã tập trung về trung tâm thành phố Huế để “khoe sắc” và biến các tuyến đường trở thành những chợ hoa Tết rực rỡ. Các chợ hoa lớn tại Thừa Thiên – Huế phải kể đến như tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh, công viên Phú Xuân (phía Bắc sông Hương) hay chợ hoa mai gần Đàn Nam Giao…
Lượng hoa bày bán năm nay không nhiều và giá bán cũng không dao động so với năm trước. Chợ hoa chủ yếu quy tụ các loài hoa được trồng tại địa phương như cúc vàng, mai Huế, địa lan… mà không đa dạng, phong phú như mọi năm; trong đó, hoa cúc vàng được người dân lựa chọn nhiều nhất bởi sắc màu tươi, nở lâu và giá thành rẻ. Tùy theo kích cỡ, chỉ cần từ khoảng 400.000 đồng đến 3 triệu đồng, người dân đã có thể có được một cặp chậu hoa cúc để chưng trong ngày Tết.
Với gần 20 năm làm nghề trồng hoa cúc Tết, chị Hồ Thị Lan Hương (huyện Phú Vang) cho hay, vì lo lắng người mua hoa năm nay không nhiều nên năm nay chị chỉ trồng khoảng 30% lượng hoa so với mọi năm và cố gắng giữ mức giá bán hợp lý. Thay vì sát Tết người dân mua hoa tấp nập, năm nay mọi người tránh tụ tập đông nên tranh thủ đi mua hoa từ sớm vào khoảng ngày 21-22 tháng Chạp.
May mắn là thời tiết đang thuận lợi nên hoa nở đẹp và tươi. Bên cạnh sắc vàng của hoa cúc chiếm phần lớn, sắc màu đỏ hồng của những bông hoa giấy và đào cũng góp phần tô điểm cho các tuyến đường tại thành phố Huế. Hoa đào là một trong những lựa chọn chiếm đa số của người dân Thừa Thiên – Huế bởi giá thành khá phải chăng lại nhiều chủng loại như anh đào, bích đào cánh kép.
Là “xứ sở mai vàng”, mai Huế được bày bán tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Huế. Các chậu mai với nhiều kích cỡ, thế đẹp, dáng bonsai nghệ thuật hay mai tòa thu hút sự chú ý của nhiều người đến thăm chợ hoa ngày Tết. Chủ yếu người dân đổ về tham khảo giá, còn lượng người mua hoa mai vẫn không nhiều.
Anh Tôn Thất Thành (thành phố Huế) cho biết, do kinh tế năm nay không dư dả nên anh quyết định đến chợ hoa thuê một chậu hoa mai lớn để tô đẹp cho căn nhà trước thềm năm mới. Hoa năm nay nở rộ, giá thuê cũng khá hợp lý nên anh cảm thấy rất hài lòng.
Nhiều người sành hoa tại Thừa Thiên – Huế vẫn mong chờ chợ hoa Tết để được thưởng lãm những cây mai vàng cổ thụ. Tuy nhiên, ngoài hai “lão mai” ấn tượng được treo giá 1,6 tỷ đồng và 3,9 tỷ đồng tại khu vực gần Đàn Nam Giao, các chợ hoa Tết năm nay lại ít hẳn những “lão mai” bạc tỷ.
Không chỉ có hoa tươi khoe sắc, nhiều gian hàng tại các chợ hoa Tết lớn, cũng bày bán các chậu hoa bất tử. Được làm công phu lại giống thật, những chậu hoa bất tử trang trí khá đẹp mắt có giá dưới 1 triệu đồng, rất dễ dàng cho khách hàng lựa chọn.
Có mặt tại chợ hoa Tết năm nay không chỉ là người mua hoa. Nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để các gia đình và bạn trẻ trong tà áo dài đến thưởng hoa, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa Xuân. “Thật phí nếu không chụp ảnh trước muôn vàn sắc hoa tươi thắm tại chợ hoa. Vì thế, em đã rủ bạn đến đây để cùng ghi lại những hình ảnh đẹp trước thềm năm mới” – Bạn Đặng Thị Minh Phương (thành phố Huế) chia sẻ.
Trước lo ngại bởi tình hình dịch bệnh, nhiều người dân Cố đô Huế chuyển sang mua hoa online trên các ứng dụng Facebook, Zalo. Không cần tốn thời gian đi mua sắm, chỉ cần lướt màn hình điện thoại, các gia đình đã có thể lựa chọn được các loại hoa đẹp mắt để cắm, chưng trong những ngày Tết đến Xuân về. Thị trường hoa Tết online năm nay có sự xuất hiện phong phú của nhiều loài hoa như: tuyết mai, thanh liễu, mận mốc, hoa anh đào…
Sức mua không cao và chậm cộng thêm chi phí phân bón, vận chuyển tăng, vậy nên tâm lý chung của các chủ vườn hoa, thương lái tại Thừa Thiên – Huế đều lo lắng “mất” Tết. “Nhờ sắc thắm hoa tươi ngày Tết đã phần nào xua đi không khí đìu hiu tại chợ hoa. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ bán được nhiều hơn vào những ngày sắp tới” – Chị Lan Hương bộc bạch.
Ông Trần Hữu Dàng (thành phố Huế) cho hay, hoa năm nay nở tươi rộ dưới tiết trời nắng đẹp khiến tinh thần ông thêm phần phấn chấn, lạc quan và tràn đầy sức sống. Trải qua một năm đầy biến cố của dịch bệnh, ông hy vọng con người xứ Huế sẽ mạnh mẽ vươn cao, bung nở như những bông hoa ngày Tết năm nay.
Sau một năm người người nhà nhà hạn chế ra đường, hơi ấm của mùa xuân đã bắt đầu len lỏi khắp các nẻo đường. Nhiều gia đình đã bày biện các chậu hoa cúc vàng, cành đào tươi… trước cửa ngõ, sẵn sàng đón Tết đang đến. Tạm gác lại một năm đầy biến cố do dịch bệnh, người dân Cố đô Huế hy vọng: bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, hạnh phúc và bình an sẽ đến với tất cả mọi người, mọi nhà!/.
- Từ khóa :
- hoa tết
- tết
- chợ hoa tết
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Thưởng Tết cho công nhân ở Long An cao nhất là 58 triệu đồng/người
11:23' - 28/01/2022
Ngày 28/1, ông Võ Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Long An cho biết, đến nay, toàn tỉnh có 117 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thông báo mức thưởng cho công nhân.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội cho học sinh đi học lại sau Tết: Hợp lý và cần thiết!
11:22' - 28/01/2022
Quyết định cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đến trường đi học trở lại ngay sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của UBND TP Hà Nội đã nhận được sự đồng tình của đông đảo giáo viên và phụ huynh học sinh.
-
Kinh tế & Xã hội
Xuất cấp hơn 989 tấn gạo cho Quảng Ngãi dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt
09:32' - 28/01/2022
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 989,115 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân Quảng Ngãi dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Argentina là quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép trồng lúa mỳ biến đổi gene
08:50'
Argentina đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép trồng lúa mỳ biến đổi gene sau khi phê duyệt thương mại hóa giống lúa mỳ HB4 GMO trên toàn quốc.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới giảm 2% phiên 17/5 sau bình luận của Chủ tịch Fed
08:05'
Andrew Lipow, Chủ tịch hiệp hội dầu Lipow tại Houston cho hay các kho dự trữ dầu của Mỹ đang giảm xuống và điều đó đã khiến giá dầu thô tại nước này tăng lên.
-
Hàng hoá
Chiều 17/5, giá dầu châu Á đi xuống do nhà đầu tư bán ra kiếm lời
15:54' - 17/05/2022
Trong phiên giao dịch chiều 17/5, giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống do hoạt động bán ra chốt lời của các nhà đầu tư sau đà tăng gần đây.
-
Hàng hoá
Xì gà Cuba đạt doanh thu kỷ lục trong năm 2021
09:10' - 17/05/2022
Tập đoàn thuốc lá Cuba-Tây Ban Nha Habanos S.A. cho biết, trong năm 2021, doanh thu bán xì gà của công ty này đạt 568 triệu USD, tăng 15% so với năm trước đó.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới đi lên nhờ sự lạc quan về nhu cầu phục hồi của Trung Quốc
07:54' - 17/05/2022
Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 3,71 USD, tương đương 3,4% lên 114,20 USD/thùng.
-
Hàng hoá
Giá lúa mỳ cao kỷ lục sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
18:24' - 16/05/2022
Ngày 16/5, giá lúa mỳ đã tăng cao kỷ lục sau khi Ấn Độ quyết định cấm xuất khẩu mặt hàng này do một đợt nắng nóng nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới sản lượng.
-
Hàng hoá
Giá dầu châu Á giảm trong phiên chiều 16/5
17:21' - 16/05/2022
Giá cả hai loại dầu chủ chốt Brent và dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ đều tăng khoảng 4% trong phiên cuối tuần qua.
-
Hàng hoá
Giá dầu châu Á giảm sáng 16/5 do hoạt động chốt lời
12:18' - 16/05/2022
Giá dầu châu Á giảm trong phiên giao dịch sáng 16/5 do các nhà đầu tư chốt lời sau khi tăng mạnh trong phiên trước đó.
-
Hàng hoá
Thanh long tăng giá trở lại
10:10' - 16/05/2022
Sau thời gian giảm giá do ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu sang Trung Quốc, thanh long Tiền Giang đang tăng giá gấp 3 lần so với cách đây 2 tháng. Giá thanh long ở tháng 3 và 4 từ 3.000 - 5.000 đồng/kg.