Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 22/7

16:39' - 22/07/2020
BNEWS Chứng khoán châu Á tăng giảm ngược chiều trong phiên chiều 22/7, do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư cùng những lo ngại về triển vọng cho gói kích thích mới của Mỹ.

Chứng khoán Nhật Bản đi xuống trong phiên 22/7 sau khi giới đầu tư bán ra chốt lời trước thềm kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày vào cuối tuần này. Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo giảm 132,61 điểm (0,58%) xuống 22.751,61 điểm.  

Chứng khoán Hàn Quốc hầu như đi ngang trong phiên này, khi những lo ngại về tình hình dịch bệnh đã làm nhòe đi triển vọng phục hồi của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul giảm nhẹ 0,17 điểm (0,01%) xuống khép phiên ở mức 2.228,66 điểm.
Chứng khoán Sydney giảm 1,3%. Các thị trường Singapore, Manila, Bangkok, Wellington và Jakarta cũng đều trong vùng giảm điểm.
Tại thị trường Trung Quốc, chứng khoán Hong Kong giảm khá mạnh sau khi tăng hơn 2% trong phiên 21/7. Các nhà đầu tư đã tỏ ra lo ngại vì số ca nhiễm COVID-19 mới tăng kỷ lục tại đây, qua đó làm dấy lên các đồn đoán về khả năng chính quyền Hong Kong sẽ áp đặt các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh nghiêm ngặt hơn. Phiên 22/7, chỉ số Hang Seng giảm 577,72 điểm (2,25%) xuống còn 25.057,94 điểm.
Ở chiều ngược lại, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải phiên này tăng 12,27 điểm (tương đương 0,37%) lên 3.333,16 điểm. Chứng khoán Mumbai cũng tiến 0,1% và Đài Bắc ghi thêm 0,6%.
Tin tức về các thử nghiệm vắc-xin COVID-19 cho thấy nhiều hứa hẹn đã mang lại lực đẩy cho thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh số ca nhiễm mới gia tăng trên khắp thế giới đã khiến các chính phủ phải áp dụng các biện pháp hạn chế ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh.
Nhưng sau khi Liên minh châu Âu (EU) đạt được thỏa thuận về quỹ hồi phục trị giá 750 tỷ euro (hơn 860 tỷ USD) vào ngày 21/7, nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang Washington. Đảng Cộng hòa đang vật lộn để đưa ra một dự luật mới nhằm hỗ trợ nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi gói các biện pháp có tổng trị giá 3.000 tỷ USD được thông qua vào đầu năm nay dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng này.
Hai trong số các vẫn đề gai góc nhất là việc gia hạn những khoản trợ cấp thất nghiệp bổ sung và đề xuất cắt giảm thuế của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, việc Quốc hội Mỹ sẽ nghỉ Hè vào tháng Tám cũng làm dấy lên mối lo ngại về khả năng dự luật khó sớm được thông qua, khiến hàng triệu người có thể không nhận được tiền.
Chiến lược gia Andrew Sheets của ngân hàng Morgan Stanley cho biết, chứng khoán toàn cầu sẽ còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là giai đoạn tháng Tám và tháng Chín, nếu không có động lực rõ ràng nào có thể giúp đưa các thị trường lên cao hơn.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 22/7, chỉ số VN - Index giảm 6,61 điểm (0,77%) xuống 855,08 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 278 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 4.328,409 tỷ đồng. Toàn sàn có 103 mã tăng giá, 57 mã đứng giá và 266 mã giảm giá.
Chỉ số HNX - Index giảm 0,77 điểm (0,66%) xuống 115,32 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 39,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 414,275 tỷ đồng. Toàn sàn có 55 mã tăng giá, 59 mã đứng giá và 97 mã giảm giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục