Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên 23/11

09:44' - 23/11/2020
BNEWS Chứng khoán châu Á đi lên trong phiên đầu tuần 23/11 khi hy vọng về vắc-xin ngừa COVID-19 đã nâng đỡ tâm lý nhà đầu tư.

Song những lo lắng về tác động của đại dịch  và sự không chắc chắn về gói kích thích tiếp theo của Mỹ đã hạn chế đà tăng.

Hoạt động giao dịch khá thưa thớt trong đầu phiên giao dịch do thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ. Dù vậy, chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) phiên này vẫn tăng 0,38% và vượt mức cao kỷ lục đạt được trước đó vào thứ Sáu tuần trước (20/11).

Yếu tố chính tạo đà đi lên cho chứng khoán châu Á là thông tin một quan chức hàng đầu của Chính phủ Mỹ phụ trách về việc phát triển vắc-xin ngừa COVID-19 ngày 22/11 cho hay những liều vắc-xin đầu tiên có thể được cung cấp cho các nhân viên y tế và những nhóm dễ tổn thương khác vào giữa tháng 12 năm nay.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng đi lên với chỉ số Kospi tại thị trường Seoul tăng hơn 0,84%.

Chứng khoán Trung Quốc mở đầu phiên sáng 23/11 với mức tăng sau khi giới đầu tư hưởng ứng bình luận từ một quan chức Mỹ rằng vắc-xin ngừa COVID-19 có thể được tung ra trong vài tuần tới.

Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong phiên này tăng 0,79% (208,25 điểm) lên 26.659,79 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng tăng 0,19% (6,38 điểm) lên 3.384,10 điểm.

Chứng khoán Australia cũng không nằm ngoài xu hướng đi lên của khu vực. Phiên này, chỉ số S&P/ASX 200 tại thị trường Sydney tăng 0,81% sau khi nước này nới lỏng một số hạn chế đi lại để ngăn chặn đà lây lan của đại dịch COVID-19. Australia đã không ghi nhận ca mắc mới hoặc tử vong vì COVID-19 trong cộng đồng suốt vài tuần qua.

Ở chiều ngược lại, đại dịch vẫn diễn biến phức tạp tại Mỹ với tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã vượt 12 triệu ca và hơn 255.000 người tử vong.

Ngoài tác động của chính sách phong tỏa vì đại dịch, một yếu tố hạn chế đà tăng của các thị trường chứng khoán phiên này là việc nhiều nhà đầu tư lo ngại về việc Chính phủ Mỹ vẫn trì hoãn đưa ra gói kích thích mới để thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước đó hôm 19/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết các chương trình cho vay trong giai đoạn đại dịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hết hạn vào ngày 31/12 tới. Điều này khiến chính quyền của Tổng thống Donald Trump mâu thuẫn với ngân hàng trung ương và có khả năng gây căng thẳng cho nền kinh tế lớn nhất thế giới./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục