BNEWS Tại một diễn đàn ngân hàng trung ương ở Sintra (Bồ Đào Nha), khi được hỏi liệu Fed có cắt giảm lãi suất ở thời điểm hiện tại hay không, ông Powell nhấn mạnh: “Tôi nghĩ điều đó là đúng”.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Ngân hàng trung ương - Fed) Jerome Powell ngày 1/7 cho biết Fed có thể đã cắt giảm lãi suất trong năm nay, nếu không có những thay đổi chính sách đáng kể của Tổng thống Donald Trump.
Tại một diễn đàn ngân hàng trung ương ở Sintra (Bồ Đào Nha), khi được hỏi liệu Fed có cắt giảm lãi suất ở thời điểm hiện tại hay không, ông Powell nhấn mạnh: “Tôi nghĩ điều đó là đúng”.
Trước đó, ngày 30/6, trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội, Tổng thống Trump đã chỉ trích ông Powell vì giữ lãi suất cao hơn hàng chục quốc gia khác, cho rằng Chủ tịch Fed "khiến nước Mỹ tốn kém" và vẫn sẽ tiếp tục “làm như vậy". Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, nội dung của bài đăng đã được chuyển đến Fed vào cùng ngày.
Cho đến nay, ông Powell vẫn luôn tránh bình luận về những chỉ trích của Tổng thống Trump. Ngay cả khi được hỏi liệu những bình luận gay gắt công khai của Tổng thống Trump có gây khó khăn cho việc thực hiện chính sách tiền tệ hay không, ông Powell nêu rõ: "Tôi rất tập trung vào việc làm tốt công việc của mình".
Theo ông Powell, Fed phải "hoàn toàn phi chính trị". Ông cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng mang lại sự ổn định vĩ mô, ổn định tài chính, ổn định kinh tế, vì lợi ích của tất cả mọi người… Nếu muốn thực hiện thành công điều đó, chúng tôi cần thực hiện theo cách hoàn toàn phi chính trị, nghĩa là chúng tôi không đứng về bên nào".
Đề cập tới các biện pháp thuế quan của Tổng thống Trump, Chủ tịch Fed cho rằng tác động của chúng cho đến nay vẫn chưa thực sự rõ ràng và Fed không dự báo sẽ ghi nhận ảnh hưởng lớn ở thời điểm hiện tại.
Trước đó, hồi tháng 5, Chủ tịch Fed từng nhận định việc tăng mạnh thuế quan nhiều khả năng sẽ khiến lạm phát tại Mỹ cao hơn. Ông cảnh báo tác động lạm phát có thể kéo dài chứ không chỉ trong ngắn hạn.
Tin liên quan
Nhà Trắng và Fed: Cuộc đọ sức định hình lại trật tự tài khoá Mỹ
Trong hàng loạt phát biểu và bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump công khai chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì từ chối hạ lãi suất.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.










