BNEWS Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow tuyên bố sẽ vẫn tại nhiệm bất chấp những dự đoán trước đó cho rằng ông sắp rời nhiệm sở.
Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow tuyên bố sẽ vẫn tại nhiệm bất chấp những dự đoán trước đó cho rằng ông sắp rời nhiệm sở do "tức giận" với những người ủng hộ Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) cứng rắn, cho rằng ông muốn cản trở một sự ra đi không thỏa thuận.
Phát biểu với phóng viên ngày 29/5, ông Bercow cho biết không thể rời khỏi nhiệm sở trong khi có nhiều vấn đề lớn như vậy chưa được giải quyết tại quốc hội.
Ông Bercow khẳng định: "Tôi chưa bao giờ nói bất kỳ điều gì về việc ra đi vào tháng 7 năm nay. Tôi thực sự cảm thấy rằng lúc này là thời điểm mà các sự kiện quan trọng đang diễn ra và còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Trong trường hợp đó tôi không thể rời khỏi vị trí này".
Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock, một trong những ứng cử viên của đảng Bảo thủ đang chạy đua vào vị trí hiện nay của Thủ tướng Theresa May cho rằng một Brexit không thỏa thuận không phải là sự lựa chọn đối với nhà lãnh đạo sắp tới của nước Anh.
Nếu được vào vị trí này, ông sẽ đàm phán lại về mối quan hệ tương lai với EU cũng như thăm dò khả năng thay đổi thỏa thuận Brexit, đã bị quốc hội bác bỏ tới 3 lần.
Ông Hancock nói: "Chúng ta cần rời khỏi EU với một thỏa thuận trước ngày 31/10 và tôi tin rằng có thể đạt được một thỏa thuận tại thời điểm đó". Theo ông Hancock, chính phủ phải đề xuất một thỏa thuận sẽ vượt qua "ải" quốc hội và phải "thẳng thắn đối với các yếu tố thỏa hiệp”.
Hiện cuộc đua giành ghế Thủ tướng Anh thay bà Theresa May đang nóng lên. Tới thời điểm này, 11 ứng cử viên tuyên bố tham gia tranh cử với cam kết sẽ đưa nước Anh rời khỏi "ngôi nhà chung".
Người mới nhất "gia nhập" cuộc đua này là Thứ trưởng Brexit James Cleverly. Ứng cử viên Cleverly cho rằng Anh hoàn toàn có thể đối phó với kịch bản Brexit không thỏa thuận, song đây không phải kết cục mà ông mong muốn, đồng thời nêu rõ Hạ viện Anh sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn một Brexit thất bại.
Ngày 24/5 vừa qua, Thủ tướng May thông báo sẽ từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ vào ngày 7/6 tới sau khi không thể thuyết phục các nghị sĩ ủng hộ thỏa thuận nước Brexit mà bà đạt được với EU hồi cuối năm ngoái.
Quyết định của bà May sẽ mở đường cho đảng Bảo thủ bầu lãnh đạo mới và nước Anh sẽ có một thủ tướng mới. Cuộc bỏ phiếu này dự kiến được tổ chức trong tuần bắt đầu từ ngày 10/6 tới.
Người kế nhiệm Thủ tướng May sẽ được lựa chọn theo tiến trình gồm hai giai đoạn, theo đó hai ứng cử viên cuối cùng sẽ đối mặt với một cuộc bỏ phiếu kín của 125.000 thành viên đảng Bảo thủ. Bà May sẽ là Thủ tướng tạm quyền của Anh trong suốt cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Bảo thủ dự kiến kéo dài khoảng 6 tuần./.
Tin liên quan
EU không thay đổi lập trường trong đàm phán Brexit với Anh
Liên minh châu Âu cho biết việc từ chức của Thủ tướng Anh sẽ không làm thay đổi lập trường của EU về thỏa thuận Brexit.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026












