BNEWS Ngày 6/3, tại thủ đô Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Bangladesh.
Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 6/3, trong ngày cuối của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, tại thủ đô Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Bangladesh.
Diễn đàn do Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam và Liên đoàn Các phòng thương mại và công nghiệp Bangladesh (FBCCI) phối hợp tổ chức, thu hút khoảng 300 đại diện doanh nghiệp hai nước tham dự.
Được thành lập năm 1973, FBCCI là tổ chức đại diện cho 3,5 triệu doanh nghiệp của Bangladesh. Với mạng lưới rộng lớn gồm các Phòng Thương mại và công nghiệp thành viên, trong đó có Hội đồng Doanh nghiệp Bangladesh - Việt Nam, FBCCI có uy tín, vai trò quan trọng và có ảnh hưởng lớn tới việc ban hành các chính sách về kinh tế, thương mại của Chính phủ Bangladesh, đặc biệt là các chính sách đối với các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại thị trường Bangladesh. Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Bangladesh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, FBCCI đã cử đoàn do Chủ tịch FBCCI Shafiul Islam (Sa-phi-un I-xlam) dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đoàn đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Thông tin và truyền thông, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và nhiều doanh nghiệp như Vietel, VNPT, Vinafood-1... Phát biểu với cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Bangladesh ngày càng được củng cố và phát triển, nhất là các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước đã tạo xung lực mới, các khuôn khổ hợp tác đã và đang được thiết lập trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về thương mại và đầu tư. Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn của đất nước Bangladesh - được coi là hình mẫu thành công trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy bình đẳng, công bằng xã hội và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.Cùng với việc thực hiện Chiến lược Tầm nhìn 2021, Bangladesh đang hiện thực hóa mục tiêu gia nhập nhóm nước có mức thu nhập trung bình và hướng tới trở thành quốc gia số hóa, có nền khoa học - công nghệ phát triển tiên tiến.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: “Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Bangladesh, sẵn sàng chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và mong muốn tiếp tục vun đắp quan hệ song phương, phát triển hiệu quả, thực chất, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước”.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã giới thiệu với cộng đồng doanh nghiệp Bangladesh những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới, nhất là về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), quy mô thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài; cùng với môi trường đầu tư được cải thiện, chi phí đầu tư cạnh tranh, hạ tầng giao thông được nâng cấp mạnh mẽ với tính kết nối quốc tế thuận lợi, chính sách phát triển kinh tế và thu hút đầu tư hấp dẫn..., nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn mang tầm chiến lược đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển về quy mô và tiếp cận với các công nghệ mới của thế giới. Đến nay Việt Nam đã có khoảng 1.170 dự án đầu tư ra nước ngoài tại 69 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký đạt trên 20 tỷ USD trong nhiều lĩnh vực, như khai khoáng, viễn thông, nông nghiệp - lâm nghiệp, công nghệ thông tin, tài chính - ngân hàng, dịch vụ… Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Việt Nam mong muốn thúc đẩy các hoạt động đầu tư sang Bangladesh, đặc biệt là trong các lĩnh vực hai bên có khả năng hợp tác, như viễn thông, công nghệ thông tin, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, may mặc, dầu khí, sản xuất hàng tiêu dùng, phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ... Nền kinh tế Việt Nam và Bangladesh có nhiều điểm tương đồng và có khả năng bổ trợ lẫn nhau, điều kiện quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, Việt Nam đánh giá cao tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư tại Bangladesh. “Trên cơ sở những chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và những biện pháp cải thiện môi trường đầu tư mà Bangladesh đang thực hiện, như thành lập các khu kinh tế, cải cách thủ tục hành chính, thuế…, chúng tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của Bangladesh tăng cường sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Bangladesh. Việt Nam cũng khuyến khích các doanh nghiệp Bangladesh đầu tư sang Việt Nam trong các lĩnh vực Bangladesh có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị.Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh niềm tin, với sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước sẽ vượt ngưỡng 1 tỷ USD trong năm nay và hoàn toàn có thể đạt và vượt mức 2 tỷ USD vào năm 2020.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định cộng đồng doanh nghiệp hai nước không chỉ là chủ thể của tiến trình hợp tác kinh tế, mà còn đóng vai trò khởi xướng các ý tưởng sáng tạo, tạo động lực mới trong quan hệ thương mại và đầu tư. Nhà nước Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối đầu tư, kinh doanh hiệu quả, ổn định lâu dài gắn với sự phát triển bền vững của mỗi nước. Trước khi tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Bangladesh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Doanh nghiệp Bangladesh - Việt Nam (BVCCI). Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao vai trò của BVCCI trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Bangladesh. Với mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại lên mức 2 tỷ USD, Việt Nam khuyến khích mở rộng nhóm sản phẩm xuất - nhập khẩu giữa hai nước để thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương. Chủ tịch nước đề nghị BVCCI tiếp tục phối hợp với đối tác Việt Nam hoàn thiện khuôn khổ hợp tác thương mại, quảng bá, thúc đẩy xuất nhập khẩu các sản phẩm có thế mạnh, phù hợp với nhu cầu của mỗi nước. Đồng thời, BVCCI cùng hợp tác để tham gia sâu và vươn lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu ở một số lĩnh vực hai bên có thế mạnh, như may mặc, da giầy, nông nghiệp... Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dự khai mạc “Những Ngày văn hóa Việt Nam tại Bangladesh” nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bangladesh (1973 - 2018). Trong phần phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu rõ, dù cách xa về địa lý, người dân Việt Nam vẫn cảm nhận được sự gần gũi, gắn bó về văn hóa, truyền thống dân tộc với người dân Bangladesh, nhất văn hóa nông nghiệp lúa nước. Cùng chia sẻ những ước mơ, khát vọng về hòa bình và thịnh vượng trong suốt 45 năm qua, nhân dân hai nước hết sức vui mừng trước những phát triển, toàn diện, không ngừng của quan hệ Việt Nam - Bangladesh. Cùng với quyết tâm, niềm tin của lãnh đạo và nhân dân hai nước vào triển vọng tươi sáng của quan hệ hai nước, cũng như cùng nhau đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới, “Những Ngày văn hóa Việt Nam tại Bangladesh” sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, củng cố và làm phong phú hơn cho hợp tác phát triển Việt Nam - Bangladesh. Sau khi cắt băng khai mạc “Những Ngày văn hóa Việt Nam tại Bangladesh”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bangladesh Mahmood Ali (Ma-mút A-li) và các quan chức cấp cao Bangladesh, cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham quan khu không gian văn hóa Việt Nam. Chiều 6/3 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Dhaka, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh từ ngày 4 - 6/3 theo lời mời của Tổng thống Abdul Hamid (Áp-đun Ha-mít)./.- Từ khóa:
- bangladesh
- việt nam
- chủ tịch nước
Tin liên quan
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Tổng thống Bangladesh
Tối 5/3 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamMở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và các nước EFTA
Đại sứ Na Uy và Thụy Sĩ đánh giá FTA Việt Nam – EFTA tạo cơ hội mở rộng thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng xanh.
-
Kinh tế Việt NamBộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Thành công của VEFTA đo bằng dự án, công nghệ và chuỗi cung ứng
Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng đề xuất bốn lĩnh vực hợp tác trọng tâm nhằm tận dụng cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA.
-
Kinh tế Việt NamTổng thống Guy Parmelin dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026
Chiều 18/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026 diễn ra tại Hà Nội.
-
Kinh tế Việt NamAn Giang kích hoạt kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV đạt mức 14,95%
An Giang quyết tâm dồn toàn lực kích hoạt kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV đạt mức 14,95%, bảo đảm hoàn thành mục tiêu cả năm đạt từ 10,71% trở lên.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng mở rộng thị trường du lịch từ hơn 7.000 kết nối giao thương
Lễ khai mạc Không gian Business & Kết nối B2B trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026) chính thức diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng.
-
Kinh tế Việt NamTạo đột phá từ cải cách thể chế, quyết đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số
Sáng 18/10, thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao nhiều kết quả quan trọng năm 2026, đặc biệt là cải cách thể chế và cắt giảm chi phí kỷ lục.
-
Kinh tế Việt NamTạo đột phá tăng trưởng năm 2027, lấy kết quả thực hiện làm thước đo
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong 9 tháng năm 2026, với mức tăng trưởng GDP đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua.
-
Kinh tế Việt NamĐường Hồ Chí Minh cơ bản nối thông, chuyển sang nâng cấp mở rộng
Đường Hồ Chí Minh có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), tổng chiều dài 3.183km, gồm tuyến chính dài 2.499km và nhánh phía Tây dài 684km.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ áp lực lãi suất, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số
Sáng 18/10, tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.










