Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Phấn đấu để cuộc sống mỗi người dân ngày càng tốt đẹp hơn
Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam và vùng Tây Nguyên, ngày 1/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã về thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai.
Sáng 1/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã về thăm và chúc Tết đồng bào các dân tộc tại xã biên giới Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), tham dự chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, trao quà Tết cho 100 gia đình chính sách, hộ nghèo của xã. Xã Ia Dom là một trong ba xã biên giới của huyện Đức Cơ, giáp với tỉnh Ratanakiri của Campuchia. Xã Ia Dom có 8 thôn làng với 1.735 hộ và trên 7.100 nhân khẩu, gồm 10 dân tộc anh em sinh sống, trong đó người dân tộc bản địa J'rai chiếm 38% dân số; số người trong độ tuổi lao động chiếm 93% dân số. Ia Dom đã được công nhận là xã nông thôn mới từ năm 2015. Đây là xã đầu tiên ở tuyến biên giới vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng “về đích” trong xây dựng nông thôn mới. Về Ia Dom hôm nay, màu xanh của cây trái phủ kín đất đồi, đất vườn; hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn đã được mở rộng và nâng cấp; 100% buôn, làng trong xã có điện lưới quốc gia; trường, lớp học được xây dựng kiên cố đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào trong xã, độ tuổi từ mầm non đến bậc trung học cơ sở.Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiều số, đổi mới cách nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Do vậy, sản xuất nông nghiệp hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Diện tích cây cây công nghiệp dài ngày như cao su, cà phê, điều, tiêu là những cây trồng chủ lực tại địa phương cho thu nhập ổn định giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững, đã được người dân quan tâm thâm canh, mang lại năng suất, hiệu quả và thu nhập cao.
Chúc Tết đồng bào các dân tộc xã Ia Dom, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng khi thấy xã Ia Dom hôm nay đã có nhiều bước phát triển, bà con đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt lên khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, bộ mặt của xã được cải thiện rõ rệt: Hệ thống chính trị được kiện toàn, ngày càng trong sạch vững mạnh; kinh tế - xã hội có bước phát triển rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm; các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục đều có bước tiến bộ.Xã Ia Dom đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 đã chứng tỏ sự cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã. Chủ tịch nước hoan nghênh các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, đặc biệt là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Binh đoàn 15 đã quan tâm phối hợp, giúp đỡ địa phương đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, rất đáng phấn khởi.
Chủ tịch nước đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền địa phương đã rất quan tâm đến công tác chăm lo đời sống của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chuẩn bị các hoạt động vui Xuân, đón Tết, đảm bảo mọi nhà đều có Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Ia Dom tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực xây dựng xã ngày càng phát triển. Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân”, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng cũng như huy động các nguồn lực xã hội thực hiện công tác từ thiện, xóa đói giảm nghèo, tuy nhiên kết quả đạt được còn chưa như mong muốn.Vì vậy, Đảng và Nhà nước mong muốn bà con các dân tộc xã Ia Dom chia sẻ với khó khăn của đất nước, địa phương; mỗi gia đình, mỗi người dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chăm lo sản xuất, cải thiện cuộc sống của gia đình, đóng góp công sức tùy theo điều kiện vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Chủ tịch nước hoan nghênh Hội Chữ thập đỏ đã phát động nhiều phong trào chăm lo Tết cho người nghèo, các gia đình chính sách.
Đây là món quà nhỏ về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia sâu sắc với mong muốn cùng nhau vui Xuân, đón Tết, cùng nhau phấn đấu để cuộc sống của mỗi người dân, mỗi gia đình ngày càng tốt đẹp hơn.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đi thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai). Tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đi thăm thực địa Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới chính diện dài 17,6 km; tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri của Campuchia. Năm 2017, Đồn Biên phòng đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia triển khai đồng bộ các công tác, biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự địa bàn phụ trách.Đồn Biên phòng làm tốt công tác vận động quần chúng bảo vệ biên giới, tham mưu và tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình, phong trào công tác dân vận - vận động quần chúng trong tình hình mới. Đồn Biên phòng thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, phục vụ tốt công tác đối ngoại của các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương tại cửa khẩu.
Chuẩn bị đón Tết Mậu Tuất 2018, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng đã tổ chức quán triệt đến toàn đơn vị kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới; lên kế hoạch duy trì quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức cho bộ đội đón Tết sớm, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, với tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ, bảo vệ cho nhân dân đón Tết, vui xuân đầm ấm, vui tươi, phấn khởi. Nói chuyện, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng về những chiến công, thành tích xuất sắc mà Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt được trong thời gian qua.Đồn Biên phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vượt biên trái phép, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với nước bạn Campuchia.
Đồn Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; vận động nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc khu vực biên giới chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đã quán triệt và thực hiện tốt phương châm “ba bám, bốn cùng”, coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt; đẩy mạnh phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, xóa nghèo bền vững”; tích cực giúp dân thực hiện các chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Mái ấm chiến sĩ”, “Nâng bước em đến trường”, “Bếp ăn tình thương”, góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai…
Nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra rất toàn diện và nặng nề, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, cùng với các lực lượng khác đứng chân trên địa bàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cần tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tiếp tục thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, phương châm “ba bám, bốn cùng” với nhân dân, tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ Biên phòng, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; làm tốt công tác đối ngoại biên giới, tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tuyến biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Tiếp tục làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống cho người dân
18:50' - 31/01/2018
Tại huyện Củ Chi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, tặng quà 100 gia đình chính sách, hộ nghèo của huyện.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4
16:31' - 30/01/2018
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long Anh hùng.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Doanh nhân cần không ngừng đổi mới, sáng tạo
14:51' - 25/01/2018
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Quảng trường Ba Đình
06:45'
Đúng 6 giờ sáng 24/5, nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ và thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình được thực hiện, bắt đầu Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong 2 ngày 24 và 25/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Bộ Công Thương phải phân cấp, phân quyền nhiều hơn cho địa phương
21:59' - 23/05/2025
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã họp với Bộ Công Thương về vấn đề phân cấp, phân quyền tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ này
-
Kinh tế Việt Nam
ASEAN xây dựng niềm tin vào tương lai kinh tế số
21:57' - 23/05/2025
Với quá trình số hóa trao quyền cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, không có gì ngạc nhiên khi nền kinh tế số của ASEAN được dự đoán sẽ đạt gần 2.000 tỷ USD vào năm 2030.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm Malaysia và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 46
21:42' - 23/05/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam sẽ rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46.
-
Kinh tế Việt Nam
Cần tạo điều kiện cho đơn vị y tế tự chủ về tài chính được chủ động mua sắm, đấu thầu
21:13' - 23/05/2025
Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu những vấn đề chính trong dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), đặc biệt là vấn đề chỉ định thầu và đấu thầu trong các lĩnh vực y tế, đầu tư công.
-
Kinh tế Việt Nam
Quốc hội chốt bổ sung dự toán chi thường xuyên hơn 4.300 tỷ đồng cho năm 2025
19:32' - 23/05/2025
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về bổ sung ngân sách chi thường xuyên (nguồn viện trợ không hoàn lại nước ngoài) năm 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam - Hoa Kỳ đẩy mạnh đối thoại để sớm đạt tiến triển trong đàm phán
19:31' - 23/05/2025
Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với phía Hoa Kỳ nhằm hướng tới một hiệp định thương mại dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, cân bằng lợi ích, phù hợp với cam kết quốc tế.
-
Kinh tế Việt Nam
Quy định rõ cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương
19:30' - 23/05/2025
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, chiều 23/5, Quốc hội thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu...
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46
19:29' - 23/05/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46.