BNEWS Chiều 18/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với các đồng chí Mai Văn Chính và Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với đồng chí Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với đồng chí Đỗ Đức Duy; và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng chí Đào Ngọc Dung.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tặng hoa, chúc mừng các tân Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Nguyễn Chí Dũng và các đồng chí Bộ trưởng vừa được bổ nhiệm.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc mừng 6 đồng chí vừa nhận quyết định bổ nhiệm; khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp, cống hiến của các đồng chí trong suốt quá trình công tác; đồng thời là nhiệm vụ nặng nề hơn, yêu cầu, trách nhiệm cao hơn của các đồng chí để cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đoàn kết, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ rất nặng nề trong năm 2025 và trong thời gian tới. Chủ tịch nước khẳng định, 6 đồng chí được bổ nhiệm lần này đều là các cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, luôn tâm huyết, trách nhiệm cao với những đóng góp, dầu ấn nổi bật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước nêu rõ, mỗi đồng chí một lĩnh vực công tác, ngành nghề đào tạo khác nhau nhưng đều được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản, hệ thống, đúng cương vị, được rèn luyện trưởng thành qua các cấp, có thâm niên công tác và bề dày kinh nghiệm hoạt động, kinh qua thực tiễn lãnh đạo, điều hành từ cơ sở ở nhiều vị trí khác nhau từ Trung ương tới địa phương. Dù ở cương vị nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự lớn mạnh của ngành, địa phương và hoạt động chung của Chính phủ. Chủ tịch nước đánh giá đồng chí Mai Văn Chính, là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, được rèn luyện, trường thành từ địa phương với nhiều đóng góp quan trọng đổi với sự phát triển, lớn mạnh của ngành tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng là cán bộ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế. Trong gần 2 nhiệm kỳ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, đồng chí đã có nhiều đóng góp tham mưu giúp Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô và thu hút đầu tư. Đồng chí Đào Ngọc Dung là cán bộ đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau tại địa phương và Trung ương, trưởng thành từ cơ sở trên cương vị khác nhau và trên cương vị Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí đã có nhiều đóng góp tích cực trong sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhất là lĩnh vực chính sách xã hội và an sinh xã hội. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng là cán bộ được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới sáng tạo, có tầm nhìn, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm. Đồng chí Trần Hồng Minh có gần 40 năm công tác, trưởng thành từ môi trường quân đội, qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng và trên cương vị Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải từ tháng 11/2024. Đồng chí Đỗ Đức Duy được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ ngành xây dựng; đã được rèn luyện, thử thách tại địa phương. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thi đua, tập trung phát triển mọi nguồn lực, quyết tâm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân đang đặt niềm tin và nhiều kỳ vọng lớn lao vào Chính phủ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí vừa được bổ nhiệm tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nhất trí, khiêm tốn, chân thành, gắn bó mật thiết với đồng chí và nhân dân. Chủ tịch nước lưu ý là những cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, các đồng chí phải thực sự liêm chính, chí công, vô tư, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo quy định của Đảng và quyền hạn theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; đóng góp hiệu quả về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trác. Đồng thời cùng tập thể Chính phủ tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề quan trọng, chiến lược, những yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn, của sự nghiệp đổi mới, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Chủ tịch nước tin tưởng rằng, các đồng chí được bổ nhiệm lần này, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Chính phủ; những thành tích tốt đẹp từ quá trình công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được nhận quyết định bổ nhiệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng hứa sẽ chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời nguyện mang hết tâm sức với một khát vọng lớn lao và tâm sáng để cùng với tập thể Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ nỗ lực hết sức mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng cũng mong các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo và ủng hộ, tạo điều kiện để Chính phủ cũng như các đồng chí mới được bổ nhiệm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.- Từ khóa:
- Chủ tịch nước Lương Cường
- Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng
- các Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh
- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng
- Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung
Tin liên quan
Quốc hội khoá XV: Bổ sung 2 Phó Thủ tướng và 2 Phó Chủ tịch Quốc hội
Ngày 18/2, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng với ông Mai Văn Chính và ông Nguyễn Chí Dũng; bỏ phiếu kín bầu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội với ông Lê Minh Hoan và ông Vũ Hồng Thanh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTinh gọn bộ máy: Sắp xếp để nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn
Hơn một năm thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, những kết quả bước đầu đã được ghi nhận.
-
Kinh tế Việt NamXung lực mới cho hợp tác kinh tế Việt Nam - New Zealand
Chuyến thăm New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng mở rộng hợp tác thương mại, giáo dục, nông nghiệp xanh và các lĩnh vực công nghệ mới.
-
Kinh tế Việt NamHai trụ cột để Cần Thơ đạt 170 nghìn ha lúa phát thải thấp - Bài 2: Chìa khóa để nhân rộng
Nếu hỗ trợ nông dân được xem là nền tảng, thì liên kết chuỗi chính là chìa khóa để thành phố Cần Thơ hiện thực hóa mục tiêu mở rộng diện tích lúa phát thải thấp lên 170 nghìn ha vào năm 2030.
-
Kinh tế Việt NamHai trụ cột để Cần Thơ đạt 170 ngàn ha lúa phát thải thấp - Bài 1: Nền tảng để mở rộng bền vững
Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt diện tích 170.000 ha lúa canh tác phát thải thấp, tạo đà cho nền nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị hạt gạo.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh trước “ngưỡng cửa” thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh Bắc Ninh đang đứng trước một cột mốc mang tính bước ngoặt lịch sử khi Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương đã chính thức được Chính phủ thông qua và trình Quốc hội xem xét.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội: Quy định rõ nguyên tắc, yêu cầu với hoạt động truyền thông chính sách
Sáng 9/8, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về các dự án luật liên quan ngân hàng, phòng chống rửa tiền, xuất bản và phổ biến, giáo dục pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Tuần qua, kinh tế Việt Nam có các sự kiện nổi bật như mở rộng xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, đầu tư hạ tầng, năng lượng, tín dụng và thanh toán QR, tọa đàm Tái thiết sông Hồng...
-
Kinh tế Việt NamChương trình mục tiêu quốc gia: Giảm đầu mối quản lý, nâng hiệu quả nguồn lực
Theo phương án đề xuất, các mục tiêu, nhiệm vụ của 4 chương trình sẽ được sắp xếp lại theo nhóm vấn đề, không cộng gộp cơ học; đồng thời, giữ nguyên mục tiêu tổng thể và tổng nguồn lực.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực mới cho hợp tác thương mại Việt Nam - Australia
Hai nước còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác kinh tế, nhất là trong chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng; trong đó, nông sản chế biến sâu, vật liệu xây dựng, đồ nội thất.











