Chủ tịch UBND Bình Định nói gì về việc thu hồi đất Trường CĐ kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn
Gần đây, có nhiều thông tin xôn xao về việc UBND tỉnh Bình Định sắp sửa thực hiện chủ trương thu hồi một phần đất của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn để phát triển trung tâm dịch vụ - du lịch của thành phố Quy Nhơn; trong đó có nhiều thông tin trái chiều.
Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Định giữ nguyên hiện trạng trường hiện nay.
Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Bình Định việc thu hồi một phần diện tích trường để góp phần chỉnh trang đô thị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Quy Nhơn và tỉnh Bình Định. Phóng viên (PV) TTXVN đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng về vấn đề này.
PV: Thưa ông, gần đây có nhiều thông tin lo ngại về chủ trương thu hồi một phần diện tích đất của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn để phục vụ phát triển đô thị, dịch vụ - du lịch của địa phương là chưa phù hợp. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Ông Hồ Quốc Dũng: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn có chiều dài mặt tiền gần 200m nằm trên trục đường An Dương Vương, là tuyến đường ven biển quan trọng nhất, đẹp nhất của thành phố Quy Nhơn.Theo quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050, là phải di dời trường ra ngoại thành để phát triển dịch vụ du lịch tại khu vực gần bờ biển của thành phố.
Tại điểm đ, khoản 6, điều 1 của Quyết định 495/QĐ-TTg về định hướng phát triển giáo dục nêu rõ “Di dời các Trường cao đẳng nghề Bình Định, Trường dạy nghề lái xe Quân khu 5, Trường cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và một phần cơ sở Đại học Quy Nhơn từ trung tâm Quy Nhơn ra khu vực Long Vân – Long Mỹ”…Theo đó, chúng tôi thực hiện việc di dời chỉ một phần trường ra ngoại thành thành phố Quy Nhơn là đúng và phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Điều này là để phát huy hiệu quả sử dụng đất, cải tạo chỉnh trang đô thị, tận dụng các quỹ đất có lợi thế mặt biển để xây dựng cơ sở lưu trú du lịch chất lượng cao, phục vụ phát triển du lịch, phù hợp theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. PV: Khi thực hiện chủ trương thu hồi đất, UBND tỉnh Bình Định có chính sách hỗ trợ gì cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn duy trì hoạt động và phát triển hơn trong tương lai, thưa ông? Ông Hồ Quốc Dũng: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn hiện hữu có vị trí đắc địa, là một trong những khu vực đẹp nhất, phù hợp nhất cho việc quy hoạch phát triển đô thị và dịch vụ - du lịch chất lượng cao. Để ổn định hoạt động của trường, UBND tỉnh Bình Định đã điều chỉnh quy hoạch, chỉ thu hồi một phần diện tích của trường, khoảng hơn 2ha. Một phần diện tích đất được thu hồi sẽ được quy hoạch thành khu dịch vụ và tổ chức đấu thầu triển khai dự án theo quy định.Toàn bộ kinh phí thu được sẽ hỗ trợ cho nhà trường đầu tư xây dựng cơ sở, mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nhiệm vụ dạy nghề theo định hướng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn sẽ trở thành trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao của khu vực.
Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định sẽ giao thêm một quỹ đất rộng từ 3 – 5 ha, tuỳ vào nhu cầu của trường, ở khu vực Nhơn Phú (thành phố Quy Nhơn) để cùng với phần cơ sở còn lại, nhà trường sẽ phát triển hoạt động dạy nghề.Với các lĩnh vực đào tạo như du lịch, công nghệ thông tin, điện tử… thì vẫn được đào tạo tại cơ sở cũ. Riêng những ngành nghề đào tạo không phù hợp với trung tâm thành phố như hàn, gò, mạ, lắp ráp - sửa chữa ô tô… nên được đào tạo ở khu vực mới.
PV: Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đang lo ngại là sau khi bị thu hồi một phần diện tích, trường sẽ khó khăn hoặc không còn thu hút sinh viên như hiện nay, ông đánh giá vấn đề này như thế nào? Ông Hồ Quốc Dũng: Theo định hướng chỉnh trang đô thị khu vực quanh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là mở thông đường Bùi Hữu Nghĩa ra đường An Dương Vương, kết nối giao thông liên hoàn ở khu vực này, góp phần phát triển thương mại, dịch vụ - du lịch. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn sau khi thu hồi một phần diện tích, sẽ có 2 mặt chính nằm ở đường Bùi Hữu Nghĩa và Võ Thị Yến. Phần còn lại của trường rộng hơn 2,1ha cũng nằm ngay trung tâm thành phố. Cùng với diện tích đất mới UBND tỉnh Bình Định cấp, trường hoàn toàn có thể phát triển hơn trong tương lai. Trước khi chủ trương di dời một phần Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, chúng tôi cũng đã di dời Trung đoàn vận tải 655 và Trường dạy nghề lái xe Quân khu 5 ra ngoại thành. Trung đoàn vận tải 655 nằm cạnh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, cũng trên trục đường An Dương Vương, có khuôn viên rộng đến 9,2ha và lại là một đơn vị quốc phòng. Đây là các đơn vị quốc phòng, và cũng đã nhường đất cho tỉnh xây dựng đô thị, trung tâm dịch vụ - du lịch. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện việc di dời một số cơ sở không còn phù hợp với quy hoạch phát triển của đô thị Quy Nhơn hiện nay. PV: Xin cảm ơn ông!>>> Chính thức công bố quy hoạch “khu vực phát triển mới” của Quy Nhơn
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Có tới 9/10 mẫu thép của các tàu cá Bình Định kiểm định thêm không đạt chuẩn
15:45' - 19/08/2017
Các ngành chức năng tỉnh Bình Định tiếp tục lấy thêm 10 mẫu thép của các tàu do Công ty Đại Nguyên Dương đóng để kiểm định thêm với kết quả có tới 9 mẫu không đạt tiêu chuẩn mac A.
-
Kinh tế Việt Nam
Bình Định thành lập Tổ công tác thẩm định chất lượng tàu vỏ thép theo Nghị định 67
08:28' - 03/06/2017
Nhiệm vụ của Tổ công tác là thẩm định, đánh giá, xác định rõ chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và tính năng hoạt động của vỏ tàu, máy tàu và các thiết bị được thi công, cung cấp cho tàu vỏ thép.
-
Kinh tế & Xã hội
Bình Định mùa ớt…đắng
09:52' - 02/06/2017
Thời điểm hiện nay đã là cuối vụ thu hoạch ớt ở các huyện trong tỉnh Bình Định.
-
Kinh tế Việt Nam
Công ty Nam Triệu khắc phục sự cố tàu vỏ thép cho ngư dân Bình Định
17:35' - 18/05/2017
4 tàu vỏ thép do Công ty Nam Triệu có trụ sở tại Hải Phòng đóng mới có các lỗi sau: thân vỏ tàu bị ri sét, hà bám nhiều; máy chính, máy điện của các tàu này đều bị hư hỏng hoặc hoạt động không tốt.
-
Kinh tế & Xã hội
Bình Định thu hút gần 250 bác sĩ, dược sĩ
09:07' - 10/05/2017
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 1085/QĐ-UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt thu hút 246 bác sĩ, dược sĩ để bố trí cho toàn ngành y tế trên địa bàn tỉnh trong năm 2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luận
Bộ trưởng Tài chính: Kinh tế Mỹ có thể mạnh hơn dự đoán
07:46'
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố tăng trưởng kinh tế của Mỹ có thể mạnh hơn so với những dự đoán dựa trên dữ liệu về sản lượng quý đầu tiên yếu hơn so với dự kiến.
-
Ý kiến và Bình luận
WB: Căng thẳng ở Trung Đông đe dọa nỗ lực kiểm soát lạm phát toàn cầu
06:30'
Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo những căng thẳng ở Trung Đông sẽ làm ngưng hoặc thậm chí đảo ngược một số tiến bộ gần đây đạt được trong nỗ lực giải quyết vấn đề lạm phát toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luận
Nga cảnh báo hệ quả nếu Mỹ tịch thu tài sản bị phong tỏa
21:55' - 25/04/2024
Theo thống kê, hơn 6 tỷ USD trong số 300 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga nằm ở các ngân hàng Mỹ. Số còn lại bị phong tỏa tại Đức, Pháp và Bỉ.
-
Ý kiến và Bình luận
Standard Chartered: Bitcoin sẽ đạt 150.000 USD/BTC vào cuối năm nay
14:23' - 25/04/2024
Theo nhà phân tích tiền điện tử hàng đầu của ngân hàng Standard Chartered, bitcoin có thể sẽ tăng giá nhiều hơn vào cuối năm nay bất chấp đợt giá giảm gần đây.
-
Ý kiến và Bình luận
ILO: Đảm bảo an toàn và sức khỏe lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu
11:04' - 25/04/2024
Biến đổi khí hậu là mối đe dọa hiện hữu đối với an toàn của người lao động trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
-
Ý kiến và Bình luận
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4 của Việt Nam
08:15' - 25/04/2024
Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới.
-
Ý kiến và Bình luận
Những yếu tố giúp kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng cao nhất trong hai năm qua
08:00' - 25/04/2024
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 25/4 công bố dữ liệu cho biết quý I/2024, nền kinh tế “Xứ sở Kim chi” đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 2 năm qua.
-
Ý kiến và Bình luận
Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy trong năm 2024
15:06' - 23/04/2024
Theo công ty tư vấn Oxford Economics, giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy trong năm 2024, nhờ đó giảm bớt áp lực lên giá bán lẻ.
-
Ý kiến và Bình luận
Nhật Bản có thể chi thêm 900 triệu USD để tái thiết khu vực bị động đất ở tỉnh Ishikawa
08:52' - 23/04/2024
Đây là số tiền được Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki đề xuất và dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp Nội các diễn ra vào ngày 23/4.