Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh thông tin về kế hoạch nới lỏng giãn cách sau 15/9
Tối 6/9, trong chương trình livestream “Dân hỏi - thành phố trả lời” do Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhiều người dân Thành phố đã bày tỏ khó khăn về công ăn việc làm, lương thực thực phẩm, dịch vụ y tế… do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đồng đề nghị Thành phố sớm có chính sách hỗ trợ tiếp, hỗ trợ kịp thời, nhất là từ nay đến ngày 15/9 là thời gian Thành phố sẽ tiếp tục giãn cách nhằm khống chế được dịch bệnh theo yêu cầu của Chính phủ.
Người dân cũng băn khoăn về các chính sách mà Thành phố sẽ thực hiện sau ngày 15/9 là thời điểm dự báo Thành phố kiểm soát được dịch, nhất là việc khôi phục kinh tế, đảm bảo hoạt động kinh doanh, sản xuất cho doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng kiến nghị Thành phố có chính sách hỗ trợ về thuế, mặt bằng… khi dịch bệnh giảm dần, Thành phố nới lỏng giãn cách.
Trả lời các ý kiến, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trước mắt, cùng với các ngành chức năng, các chuyên gia, Thành phố đang xây dựng kế hoạch bài bản hơn, hiệu quả hơn để thích ứng trong điều kiện có dịch và phục hồi kinh tế khi dịch được kiểm soát. Về lâu dài, Thành phố sẽ có chiến lược phát triển xứng tầm, xây dựng chiến lược bài bản, huy động mọi nguồn lực để phát triển của Thành phố.
Thông tin về chính sách nới lỏng giãn cách trong thời gian tới, ông Phan Văn Mãi cho hay, việc nới lỏng ở mức độ nào và thời gian cụ thể sẽ phụ thuộc vào sự chuyển biến của dịch bệnh.
Thành phố đang tập trung, khẩn trương và thực hiện quyết liệt các giải pháp về giãn cách, xét nghiệm, bóc tách F0, chăm sóc điều trị F0, tiêm vaccine, giảm tử vong, đảm bảo an sinh …. Nếu trước ngày 15/9 đạt được mục tiêu khống chế dịch bệnh thì sau ngày 15/9 Thành phố sẽ có lộ trình nới lỏng giãn cách.
Hiện nay, Thành phố đang triển khai, đánh giá lại, chuẩn bị và hoàn thiện các phương án trên nguyên tắc phải đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng của người dân, sống trong điều kiện có dịch bệnh, nới lỏng, mở từng bước theo tình hình.
Hiện nay nhóm chuyên gia dịch tễ đang hoàn thiện bộ tiêu chí để Thành phố có thể áp dụng trong việc nới lỏng giãn cách như đề xuất số ca nhiễm, ca tử vong, sức chịu đựng của hệ thống y tế, ca nhiễm nặng, khả năng lây nhiễm, tiêm vaccine…
“Vừa qua Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã họp, thống nhất cơ bản vẫn duy trì giãn cách từ nay đến ngày 15/9 như đã thực hiện từ ngày 23/8 đến ngày 6/9. Tuy nhiên, có điều chỉnh là mở hệ thống siêu thị, chuỗi cung ứng mở đến phường, xã, thị trấn nhưng ở vùng đỏ thì shipper sẽ đi chợ hộ, còn ở vùng xanh người dân có thể đi chợ 1 lần/tuần.
Từ nay tới ngày 15/9, Thành phố chưa mở lại chợ nhưng sẽ hình thành 2 điểm trung chuyển hàng hóa ở chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8) và Hóc Môn (huyện Hóc Môn). Cùng với đó, ở vùng xanh sẽ thí điểm mở một số dịch vụ thức ăn mang về.
Nếu sau ngày 15/9 dịch chuyển biến tốt Thành phố sẽ mở ra khá nhiều hoạt động, địa bàn nào an toàn, ngành nghề nào có lực lượng tham gia đảo bảo an toàn (tiêm vaccine, tuân thủ nguyên tắc 5K…) sẽ mở được nhiều”, người đứng đầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
Đối với vấn đề tiêm vaccine, ông Phan Văn Mãi cho biết: Đến nay Thành phố đã tiêm mũi 1 cho hơn 82% người dân trên 18 tuổi với 6,3 triệu mũi vaccine, phấn đấu đến ngày 15/9 sẽ tiêm cho 90% người dân. Đối với mũi 2, Thành phố đã tiêm được hơn 500.000 mũi, dự kiến sẽ tiêm tiếp cho những người đến kỳ tiêm mũi 2 trước ngày 15/9.
Về vấn đề an sinh xã hội, theo ông Phan Văn Mãi, gói hỗ trợ thứ 2 với mức 1,5 triệu đồng/hộ là chưa đủ, Thành phố đang xây dựng gói tiếp theo, sẽ áp dụng sau ngày 15/9 tùy theo diễn biến dịch bệnh, có thể chi tiền mặt hàng tháng cho mỗi người, hỗ trợ 15 kg gạo/tháng/hộ, các túi an sinh và các hình thức hỗ trợ khác như hỗ trợ tiền điện, nước, vận động giảm, miễn thuê nhà trọ.
"Dự kiến đến ngày 6/9 Thành phố phát hết gói hỗ trợ lần thứ 2 (1,5 triệu đồng/hộ) nhưng do nhiều nơi vẫn chưa tiếp nhận được nên Thành phố sẽ phát tiếp trong 2-3 ngày tới. Hiện nay, Thành phố đã chi gần 6.000 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân từ nguồn ngân sách và tiền xã hội hóa, chưa kể hơn 1,6 triệu túi an sinh và gạo.
Bên cạnh đó, từ nay đến ngày 10/9 Thành phố sẽ phát hết 10.000 tấn gạo. Quan điểm của Thành phố là không để bất kỳ người nào không nhận được sự hỗ trợ dẫn đến thiếu đói.
Thành phố có hơn 10 triệu người nên chính quyền các cấp chưa thể bao quát hết, người dân cần liên hệ qua điện thoại kết nối với chính quyền phường, xã, thị trấn, tổ dân phố, nếu phát sinh tăng thêm thì Thành phố sẽ cấp thêm", Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chia sẻ.
Lãnh đạo Thành phố yêu cầu, chỉ đạo các địa phương thực hiện khẩn trương, phát sớm cho người dân trong 1-2 ngày tới đồng thời kiểm tra, xử lý một số nơi phát sai. Có trường hợp do thống kê của cơ sở còn sót, bà con liên hệ phường xã để được lập danh sách.
Mặt khác, Thành phố cũng triển khai “app” An sinh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh để người dân đăng ký, chính quyền thống kê đầy đủ, không bỏ sót hoặc trùng lắp.
Đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, doanh nghiệp đang gặp khó về vốn, lao động, nguồn nguyên liệu.
Vì thế Thành phố đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gói chính sách, khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi vay cũng như đề nghị tổ chức đối thoại thường xuyên giữa ngân hàng và doanh nghiệp, người vay để đưa ra quyết định phù hợp.
Thành phố cũng sẽ phối hợp với các địa phương hỗ trợ đưa đón lao động trở lại thành phố khi dịch được khống chế, đảm bảo an toàn và xây dựng gói hỗ trợ chi phí về mặt bằng, dịch vụ điện nước cho doanh nghiệp.
Trong kế hoạch phục hồi kinh tế của Thành phố có gói chính sách của Thành phố, của Trung ương, nếu thuộc Thành phố thì Thành phố sẽ phối hợp các hiệp hội, doanh nghiệp để đưa ra chính sách phù hợp, công bố trước ngày 15/9. Trong khi đó, các chính sách Trung ương thì Thành phố sẽ xin ý kiến và sẽ thực hiện khi Trung ươg quyết định.
Đối với việc chăm lo, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, ông Phan Văn Mãi cho biết, hiện nay Thành phố có trên 160.000 người tham gia chống dịch trực tiếp, chưa kể lực lượng cán bộ cơ sở, xã phường, thị trấn, khu phố... đang ngày đêm lăn lộn, vất vả phòng chống dịch, trong đó có người là F0, có người đã mất. Thành phố trân trọng những hy sinh, đóng góp của lực lượng chống dịch và đã có những chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ học phí cho học sinh trường ngoài công lập
20:39' - 06/09/2021
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập bằng định mức học phí đang áp dụng cho các cơ sở giáo dục công lập.
-
Kinh tế & Xã hội
Kết quả khả quan sau 15 ngày tăng cường giãn cách tại Thành phố Hồ Chí Minh
13:50' - 06/09/2021
Ngày 6/9, kết thúc 15 ngày tăng cường thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về giãn cách xã hội, công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả ban đầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác toàn diện trong lĩnh vực giao thông
20:24' - 01/08/2025
Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, Bộ Xây dựng vui mừng khi giao thông vận tải là một lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp từ khi ươm mầm ý tưởng đến thương mại hóa sản phẩm
19:43' - 01/08/2025
Chiều 1/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về Đề án quốc gia khởi nghiệp sáng tạo.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuỗi chương trình Xuất nhập khẩu Việt Nam: Tôn vinh - Công bố - Kết nối - Hợp tác
18:58' - 01/08/2025
Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp tiếp tục linh hoạt, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện có hiệu quả giải pháp đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, đảm bảo tăng trưởng bền vững.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương chỉ đạo ứng phó mưa lũ, sạt lở tại miền núi Bắc Bộ
18:57' - 01/08/2025
Bộ Công Thương ban hành Công điện hỏa tốc về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.
-
Kinh tế Việt Nam
5 năm EVFTA: Cú hích xuất khẩu và bài toán nâng chuẩn hội nhập
17:50' - 01/08/2025
Lợi ích từ EVFTA đặc biệt thể hiện rõ trong nhóm hàng nông – thủy sản, với các sản phẩm như cà phê, hạt điều, chè và thủy sản ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương thông tin về đàm phán thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ
17:18' - 01/08/2025
Hoa Kỳ quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.
-
Kinh tế Việt Nam
5 năm EVFTA: Đòn bẩy hội nhập và bước chuyển lớn của thương mại Việt Nam – EU
15:04' - 01/08/2025
Hiệp định EVFTA không chỉ là đòn bẩy thương mại mà còn là chất xúc tác quan trọng cho cải cách thể chế, thúc đẩy minh bạch hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa Việt Nam tại thị trường EU.
-
Kinh tế Việt Nam
5 năm thực thi EVFTA và những con số biết nói
13:41' - 01/08/2025
Sau 5 năm thì EVFTA đã chứng minh đây là một khuôn khổ hợp tác hiệu quả. Hiệp định này đã củng cố lòng tin, thúc đẩy thương mại và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuyển đổi giao thông xanh tại Hà Nội: Ưu tiên phát triển trạm sạc và cơ sở hạ tầng
12:51' - 01/08/2025
Theo dự thảo Nghị quyết về chính sách chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch (thực hiện Điểm b khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô), Hà Nội đề xuất nhiều chính sách phát triển và hỗ trợ hạ tầng năng lượng sạch.