BNEWS Hàng loạt mã cổ phiếu cảng biển tăng giá; trong đó, cổ phiếu CLL của Công ty cổ phần cảng Cát Lái cũng tăng giá, trong bối cảnh doanh nghiệp này đang gặp khó vì ách tắc hàng hoá tại cảng
Chứng khoán 6/8: Điểm sáng cổ phiếu cảng biển. Ảnh: BNEWS/TTXVN
Cuối phiên giao dịch 6/8, dưới áp lực bán mạnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng, thị trường đã quay đầu giảm điểm và VN-Index đứt mạch tăng 9 phiên liên tiếp trước đó.
Cổ phiếu ngành cảng biển phiên hôm nay là điểm sáng của thị trường khi diễn biến rất tích cực, với sự tăng giá của một loạt cổ phiếu. Cụ thể, GMD tăng 2%, DXP tăng 1,2%, CDN tăng 1,7%, SGP tăng 3%, CLL của Công ty cổ phần cảng Cát Lái tăng 0,7%. Dù có những thông tin không thuận lợi, nhưng cổ phiếu CCL vẫn có những phiên tăng giảm đan xen từ đầu tháng 7 đến nay và không có thay đổi nhiều về thị giá, giao dịch sát mốc 31.000 đồng/cổ phiếu. Trước đó cuối tháng 7/2021, Tân Cảng Sài Gòn đã có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng về khó khăn trong tổ chức hoạt động cảng Cát Lái. Theo báo cáo, sau 3 tuần Tp. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo nguyên tắc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19, dung lượng tồn bãi tại cảng Cát Lái luôn chạm mức hết công suất; đặc biệt, dung lượng dành cho hàng nhập luôn trên 100% công suất. Cảng Cát Lái đối mặt nguy cơ tạm ngừng hoạt động để chờ giải phóng hàng. Theo Cục Hàng hải Việt Nam, với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của Bộ Giao thông Vận tải, các bộ, ngành liên quan, đến nay tình hình ách tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái đã giảm nhiệt. Ngoài nhóm cảng biển tăng điểm, một loạt nhóm cổ phiếu nhóm ngành khác đồng loạt giảm giá. Trong đó, đáng chú ý là nhóm ngân hàng với các mã VPB, VIB, VCB, VBB, TPB, TCB, STB, SSB, OCB, MSB, MBB, LPB, HDB, EIB, CTG, BID, ACB cùng giảm điểm. Nhóm này chỉ có 5 mã tăng giá à KLB, SHB, SGB, PGB; trong đó, PGB tăng tới 15% lên mức giá trần 23.000 đồng/cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng ngập trong sắc đỏ. Hàng loạt mã trụ cột như: HCM, VND, SSI, SHS, VDS, MBS, CTS, BVS có mức giảm khá sâu. Nhóm cổ phiếu VN30 có tới 20 mã giảm giá, trong khi chỉ có 8 mã tăng giá và 2 mã đứng ở mốc tham chiếu. Ở chiều giá xanh, đáng chú ý, VHM có mức tăng 2%, POW tăng 1,9%, các mã VJC, VNM, BVH, PNJ có mức tăng không lớn. Điểm tích cực là khối ngoại vẫn tiếp tục mạch mua ròng phiên thứ 6 liên tiếp. Cụ thể, khối này mua ròng 36,12 tỷ đồng trên HOSE, 4,28 tỷ đồng trên HNX và 14,33 tỷ đồng trên UPCOM. Chốt phiên giao dịch 6/8, VN-Index giảm 4,1 điểm xuống 1.341,45 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 736 triệu đơn vị, tương ứng hơn 22.511 tỷ đồng. Toàn sàn có 117 mã tăng giá, 200 mã giảm giá và 43 mã đứng ở mốc tham chiếu. HNX-Index đứng ở mốc tham chiếu 325,46 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 172 triệu đơn vị, tương ứng hơn 4.449 tỷ đồng. Toàn sàn có 109 mã tăng giá, 89 mã giảm giá và 171 mã đứng giá. UPCOM-Index tăng 0,35 điểm lên 88,28 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 105 triệu đơn vị, tương ứng gần 1.454 tỷ đồng. Toàn sàn có 236 mã tăng giá, 113 mã giảm giá và 556 mã đứng giá. Diễn biến giảm điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam là tương đồng so với các thị trường châu Á. Cụ thể, các thị trường chứng khoán ở châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên giao dịch chiều 6/8, khi sự lây lan của biến thể Delta trên khắp châu lục này đang làm gia tăng những lo ngại về sự phục hồi kinh tế của các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, các diễn biến mới đây trong chính sách của Trung Quốc đã khiến giới đầu tư châu Á quan ngại, dù tuần này, các chỉ số chứng khoán trong khu vực đã phục hồi phần nào mức giảm trong tuần trước do Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát lĩnh vực công nghệ và giáo dục. Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương trừ Nhật Bản đã giảm 0,25%. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,24%, hay 8,32 điểm và khép phiên với 3.458,23 điểm; chỉ số Hang Seng tại Hong Kong cũng để mất 0,1%, hay 25,29 điểm, xuống 26.179,40 điểm. Ngược lại với xu hướng giảm điểm trong khu vực, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 0,33%, hay 91,92 điểm, lên 27.820,04 điểm, nhờ kết quả kinh doanh khả quan của các công ty lớn ở trong nước./.Tin liên quan
Phần lớn chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 6/8
Các TTCK châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên chiều 6/8, khi sự lây lan của biến thể Delta trên khắp châu lục này đang làm gia tăng những lo ngại về sự phục hồi kinh tế của các nước trong khu vực.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánThị trường chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ cổ phiếu công nghệ phục hồi
Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên 3/7, trong bối cảnh các cổ phiếu công nghệ phục hồi sau làn sóng bán tháo mạnh mẽ những tuần gần đây.
-
Chứng khoánVN-Index ngày 3/7: Chỉ số lùi bước sau nhịp hồi, cổ phiếu PNJ giảm sàn
Chứng khoán 3/7: VN-Index lùi bước, khối ngoại bán ròng mạnh. Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn sau thông tin cựu Giám đốc P-Lab bị bắt.
-
Chứng khoánCổ phiếu Tesla giảm mạnh dù doanh số bàn giao quý II vượt kỳ vọng
Trong phiên giao dịch ngày 2/7, giá cổ phiếu của công ty xe điện Tesla giảm 7,5% xuống còn 393,45 USD, bất chấp báo cáo cho thấy số xe bàn giao trong quý II/2026 tăng vượt dự báo.
-
Chứng khoánVDSC khuyến nghị mua HDB, Agriseco đánh giá tích cực HPG
VDSC khuyến nghị mua HDB với kỳ vọng tăng 20%. Trong khi đó, Agriseco duy trì đánh giá tích cực với HPG nhờ động lực lớn từ Dung Quất 2.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 3/7: 4 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 3/7, có doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã là tâm điểm chú ý trên thị trường như: ELC, MSB...
-
Chứng khoánChỉ số Dow Jones chạm mức kỷ lục mới
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones chạm mức cao kỷ lục mới, còn đồng USD giảm mạnh sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm đáng thất vọng.
-
Chứng khoánCổ phiếu đầu ngành bất động sản nâng đỡ, VN-Index vẫn giảm nhẹ
VN-Index phiên 2/7 giảm nhẹ 0,86 điểm xuống 1.866,35 điểm do áp lực chốt lời. Dù cổ phiếu họ Vingroup nỗ lực nâng đỡ, thị trường vẫn phân hóa mạnh.
-
Chứng khoánLàn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đè nặng lên chứng khoán châu Á
Sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán châu Á phiên 2/7, khi giới đầu tư tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) sau giai đoạn tăng trường “nóng”.
-
Chứng khoánThị trường vốn chờ lực đẩy từ quy định phát hành mới
Các chính sách mới về phát hành chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn huy động vốn, tăng chất lượng thị trường vốn và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.











