Chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt lao dốc

08:19' - 25/02/2020
BNEWS Các thị trường chứng khoán ở Mỹ và châu Âu đồng loạt lao dốc vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 24/2 do giới đầu tư đẩy mạnh bán tháo cổ phiếu do quan ngại sự lan rộng của dịch COVID-19.
Vào cuối phiên 24/2 tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 3,6%, tương đương hơn 1.000 điểm, xuống còn 27.962,91 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất trong một phiên của chỉ số Dow Jones trong hơn hai năm qua. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 trượt 3,4% xuống 3.225,96 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 3,7% xuống còn 9.221,28 điểm.
Chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt giảm điểm. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong khi đó, tại khu vực châu Âu, chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Vương quốc Anh) giảm 3,3% xuống  7.156,83 điểm khi đóng cửa. Chỉ số DAX 30 của thị trường Frankfurt (Đức) hạ 4% xuống 13.035,24 điểm, chỉ số CAC 40 của thị trường Paris (Pháp) giảm 3,9%  còn 5.791,87 điểm. Còn chỉ số Euro Stoxx 50 giảm 4% xuống 3.647,98 điểm.
Cùng chung xu hướng mất đà, chỉ số FTSE Mib của thị trường Milan (Italy) giảm 5,4% xuống 23.427,19 điểm, trong khi chỉ số IBEX 35 của thị trường Madrid (Tây Ban Nha) giảm 4,1% xuống 9.483,50 điểm.
Nhà chiến lược gia trưởng về thị trường Quincy Krosby của Prudential Financial nhận định, các thị trường chứng khoán trên thế giới đang trong tình trạng “bán trước rồi tính sau” do lo ngại dịch COVID-19 sẽ tác động tiêu cực tới tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 24/2 cảnh báo chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể "hoành hành" thêm nhiều tháng trong bối cảnh các ca nhiễm mới và tử vong đang gia tăng trong những ngày gần đây tại châu Âu, Trung Đông và châu Á. Giới chức y tế quần đảo Canary thuộc Tây Ban Nha ngày 24/2 thông báo, một công dân Italy trên đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là trường hợp thứ ba xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Tây Ban Nha, sau một công dân người Anh được phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2  tại Mallorca vào ngày 9/2 và một người đàn ông Đức được phát hiện nhiễm virus này tại đảo La Gomera thuộc quần đảo Canary ngày 1/2.
Cũng trong ngày 24/2, cả Italy và Iran đều ghi nhận các ca tử vong mới do dịch COVID-19, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến đáng quan ngại. Đài phát thanh RAI của Italy đã thông báo trường hợp thứ tư tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, Iran xác có thêm bốn 4 ca tử vong mới do nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 12 trường hợp. Chiều 24/2, Hàn Quốc xác nhận có thêm 70 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 833 người.
Cùng ngày, Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo có 14 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 tại nước này, ngoài 39 trường hợp nằm trong số những người được đưa về nước từ du thuyền Diamond Princess và thành phố Vũ Hán của Trung Quốc.
Trước đó, tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/2, VN - Index giảm tới 29,75 điểm xuống 903,34 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 291,88 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 5.126 tỷ đồng. Toàn sàn có tới 330 mã giảm giá, trong khi chỉ có 42 mã tăng giá và 39 mã đứng giá.
HNX - Index giảm 3,91 điểm xuống 104,18 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 71,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 765,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 112 mã giảm giá, 48 mã tăng giá và 36 mã đứng giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục