Chứng khoán Âu-Mỹ khởi sắc trong ngày 10/4

08:45' - 11/04/2019
BNEWS Chứng khoán Âu-Mỹ tăng điểm trong ngày 10/4 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 3/2019 về chính sách lãi suất. Trong khi đó, chứng khoán châu Âu lại giảm điểm.
 Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Chứng khoán Âu-Mỹ tăng điểm trong ngày 10/4 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 3/2019 về chính sách lãi suất, giữa lúc các thị trường hướng sự chú ý vào hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) bàn về vấn đề lùi thời hạn Vương quốc Anh rời EU, còn gọi là Brexit.

Vào lúc đóng cửa tại thị trường New York (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng chưa tới 0,1% lên 26.157,16 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,4% lên 2.888,21 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq tiến 0,7% lên 7.964,24 điểm.

Trong khi đó, tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Anh) giảm 0,1% xuống còn 7.421,91 điểm, chỉ số DAX 30 ở thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,5% lên 11.905,91 điểm và chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) tăng 0,3% lên 5.449,88 điểm. Còn chỉ số Euro Stoxx 50 tăng 0,2% lên 3.424,65 điểm.

Đêm qua theo giờ Việt Nam, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí lùi thời hạn ra đi của nước Anh đến ngày 31/10. Đây là lần thứ hai EU đồng ý gia hạn ngày Anh rời khỏi liên minh, còn gọi là Brexit, nhằm tránh một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trong trường hợp Brexit cứng. Tuy nhiên, đề xuất này còn phải chờ được Anh chấp thuận.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục trước dự báo kinh tế yếu kém song ngụ ý không có các kế hoạch bổ sung cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng.

Sau đó, biên bản cuộc họp diễn ra trong 2 ngày 19-20/3 của Fed cho thấy hầu hết nhà hoạch định chính sách của Fed đều tin rằng cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần lớn thời gian của năm 2019, với lưu ý những rủi ro kinh tế bên ngoài nước Mỹ đang gia tăng.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/4, chỉ số VN – Index giảm tới 6,57 điểm xuống 981,91 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 160 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch trên 3.492,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 113 mã tăng giá, 52 mã đứng giá và 183 mã giảm giá.

HNX – Index giảm 0,27 điểm xuống 107,43 điểm. Khối lượng giao dịch trên sàn đạt hơn 33,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 456 tỷ đồng. Toàn sàn có 64 mã tăng, 68 mã đứng giá và 77 mã giảm giá.

Sắc đỏ “xâm chiếm” nhóm cổ phiếu VN30 (30 mã cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất lên thị trường chứng khoán). Theo đó, trong nhóm này chỉ có 5 mã tăng giá, trong khi có tới 23 mã giảm giá./.

>> "Cú hích" cho dòng vốn ngoại

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục