Chứng khoán Âu-Mỹ phần lớn đi lên trong phiên ngày 24/12

07:59' - 25/12/2020
BNEWS Đồng bảng Anh đang thu hút sự quan tâm sau sau khi Anh và EU đưa ra các chi tiết cuối cùng về một thỏa thuận đảm bảo rằng Anh sẽ không phải đối mặt với thuế quan của EU.

Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ phần lớn đi lên trong phiên ngày 24/12 trong bối cảnh Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được một thoả thuận sau nhiều tháng đàm phán về các điều khoản thương mại hậu Brexit, chỉ việc nước Anh rời EU. Đồng bảng Anh đã tăng giá so với đồng USD và đồng euro.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 nhích 0,1% lên 6.502,11 điểm, chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 0,1% xuống 5.522,01 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,1% lên 3.543,28 điểm. Sàn chứng khoán Frankfurt đóng cửa nghỉ lễ.

Các nhà giao dịch ở London cho biết đà tăng của chỉ số FTSE 100 lúc đầu đã bị hạn chế bởi lo ngại ngày càng tăng về biến thể mới của virus gây dịch COVID-19, buộc chính phủ nước này phải áp đặt các biện pháp phóng toả nghiêm ngặt hơn trên toàn quốc.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 30.199,87 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 3.703,06 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,3% lên 12.804,73 điểm.

Đồng bảng Anh đang thu hút sự quan tâm sau sau khi Anh và EU đưa ra các chi tiết cuối cùng về một thỏa thuận đảm bảo rằng Anh sẽ không phải đối mặt với thuế quan của EU đối với các hoạt độngt hương mại.

Theo thoả thuận, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết mặc dù Anh sẽ trở thành bên "thứ ba", nhưng London sẽ là một đối tác đáng tin cậy. Về phần mình, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng xác nhận thỏa thuận thương mại giữa nước này và EU đã hoàn tất.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Anh nêu rõ: "Thỏa thuận đã hoàn tất. Chúng ta đã lấy lại được quyền kiểm soát tiền tệ, biên giới, luật pháp, thương mại và vùng đánh bắt cá của chúng ta". Nguồn tin này nhấn mạnh thỏa thuận này là một "thông tin tuyệt vời" đối với các gia đình và doanh nghiệp của Anh.

Trong khi các cuộc đàm phán hậu Brexit đã đạt được một thoả thuận, gói kích thích mới của Mỹ vẫn bị đóng băng sau khi Hạ viện Mỹ không thông qua đề nghị tăng mức hỗ trợ trực tiếp cho mỗi người dân từ 600 USD lên 2.000 USD.

Khoảng 14 triệu công nhân bị mất việc làm do dịch COVID-19 sẽ không nhận được trợ cấp thất nghiệp ngay sau Giáng sinh nếu dự luật không được ban hành và hàng triệu người phải đối mặt với nguy cơ mất nhà khi yêu cầu cấm sa thải nhân viên hết hiệu lực vào cuối năm nay.

Số liệu gần đây cho thấy nhiều dấu hiệu đáng lo ngại rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chững lại sau khi phục hồi mạnh trong quý thứ III/2020 nhờ Đạo luật CARES trị giá 2.200 tỷ USD mà Quốc hội đã thông qua hồi cuối tháng 3/2020, ngay khi các hạn chế để ngăn chặn dịch bệnh lây lan đang được giữ nguyên.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/12, chỉ số VN - Index giảm 11,38 điểm (1,05%) xuống 1.067,52 điểm. Còn chỉ số HNX -Index giảm 2,62 điểm (1,38%) xuống 187,63 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục