Chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên 22/12 ​

16:40' - 22/12/2020
BNEWS Quan ngại về số ca mắc COVID-19 ngày càng tăng và các biện pháp phong tỏa mới đã đẩy các chỉ số chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên ngày 22/12.
Tại thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 1% xuống 26.436,39 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,7% xuống 26.119,25 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải (Trung Quốc) để mất 1,9% xuống 3.356,78 điểm.

Chứng khoán Seoul, Singapore và Jakarta cũng giảm hơn 1%, chứng khoán Sydney mất 1,1% trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng lo ngại về số ca mắc COVID-19 mới gia tăng tại thành phố này, kéo theo nhiều biện pháp hạn chế mới được áp đặt.

Chứng khoán Đài Bắc cũng mất hơn 1% sau thông tin cho thấy vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã ghi nhận ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng kể từ tháng 4/2020. Chứng khoán Mumbai và Manila giảm, trong khi chứng khoán Wellington và Bangkok tăng.

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mà các chuyên gia nhận định biến thể mới khiến tốc độ lây lan dịch bệnh cao hơn 70%, đã buộc nhiều nước trên thế giới phải đóng cửa biên giới với Anh và “phủ mây đen” lên việc triển khai vắc-xin ngừa COVID-19, cũng như thông tin cho thấy các nhà lập pháp Mỹ đã nhất trí về một gói kích thích kinh tế mới.

Các nhà phân tích cho hay giới đầu tư đang tận dụng cơ hội để chốt lời sau đà tăng gần đây trước khi kỳ nghỉ lễ cuối năm bắt đầu. Phần lớn các nhà phân tích nhận định thị trường chứng khoán năm 2021 sẽ chứng kiến đà tăng ở nhiều thị trường khi nền kinh tế mở cửa sau khi mọi người được tiêm chủng.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên 22/12, chỉ số VN-Index tăng 0,22% lên 1.083,45 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 3,15% lên 187,85 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục