Chứng khoán Âu-Mỹ phần lớn đi xuống phiên 16/2

07:46' - 17/02/2022
BNEWS Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg cho biết cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy căng thẳng địa chính trị giảm xuống; không có hoạt động rút quân hoặc thiết bị nào diễn ra.
Các thị trường chứng khoán Âu-Mỹ phần lớn giảm điểm trong phiên ngày 16/2 trong bối cảnh các thị trường tỏ ý hoài nghi đối với tuyên bố mới nhất của Nga về Ukraine và biên bản cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) không có bất ngờ lớn.

Chứng khoán Phố Wall đã đi xuống ngay trước khi biên bản cuộc họp của Fed được công bố, điều này cho thấy các ngân hàng trung ương ủng hộ tốc độ tăng lãi suất mạnh hơn so với chu kỳ thắt chặt tiền tệ trước. Các nhà đầu tư đã phần nào dự đoán trước được tâm lý đó tại cuộc họp của Fed, dựa trên những bình luận trước đó của các quan chức.

Trên Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống 34.934,27 điểm, chỉ số S&P 500 nhích nhẹ 0,1% lên 4.475,01 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 0,1% xuống 14.124,09 điểm.

Thị trường chứng khoán châu Âu khép phiên giảm điểm khi thị trường đánh giá bình luận từ các nhà lãnh đạo phương Tây về căng thẳng Nga - Ukraine.

Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg cho biết cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy căng thẳng địa chính trị giảm xuống; không có hoạt động rút quân hoặc thiết bị nào diễn ra.

Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm chưa đến 0,1% xuống 7.603,78 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,3% xuống 15.370,30 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris giảm 0,2% xuống 6.964,98 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,2% xuống 4.137,22 điểm.

Tại thị trường Việt Nam phiên này, chỉ số VN-Index giảm 0,04%, xuống 1.492,1 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,25% lên 429,12 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục