Chứng khoán Âu-Mỹ xanh sàn bất chấp giá dầu thấp kỷ lục

08:29' - 13/01/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 12/1, các chỉ số chứng khoán Phố Wall đều tăng điểm mặc dù chịu áp lực bán ra vào giữa phiên sau khi giá dầu rơi xuống dưới mức 30 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2003.
Chứng khoán Âu-Mỹ xanh sàn bất chấp giá dầu thấp kỷ lục. Ảnh: THX-TTXVN

Cuối phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 117,65 điểm (0,72%) lên 16.516,22 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 15,01 điểm (0,78%) lên 1.938,68 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tiến 47,93 điểm (1,03%) và chốt phiên ở mức 4.685,92 điểm.

Sau tuần giao dịch đầu tiên của Năm mới tồi tệ nhất trong lịch sử, chứng khoán châu Âu và Mỹ đã được hưởng lợi do giới đầu tư đẩy mạnh xu hướng mua vào sau khi các thị trường Trung Quốc bắt đầu ổn định trở lại và đồng NDT lên giá.

Phiên 12/1 cũng chứng kiến sự sự tăng giá của cổ phiếu các hãng công nghệ, với giá cổ phiếu những “ông lớn” như Alibaba của Trung Quốc hay Apple và Intel của Mỹ lần lượt tăng 4%, 1,5% và 1,9%.

Trong khi đó, việc giá dầu bất ngờ “rơi tự do” xuống dưới ngưỡng 30 USD/thùng đã khiến giá cổ phiếu của các công ty năng lượng như Schlumberger và Halliburton lần lượt giảm 0,2% và 0,4%.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu của các đối thủ khác như ExxonMobil và Chevron lại bất ngờ tăng đến 2% và 1,7%, giúp chứng khoán Mỹ không bị “đỏ sàn” trong phiên.

Cũng trong phiên này ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Âu đều lên điểm, với chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 1% lên 5.929,24 điểm; chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 1,5% lên 4.378,75 điểm; còn chỉ số DAX 30 tại Frankfurt (Đức) tiến 1,6% lên 9.985,43 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục