Chứng khoán châu Á 31/3 đỏ sàn trong phiên cuối cùng của quý I/2017

17:35' - 31/03/2017
BNEWS Trong phiên cuối cùng của tháng Ba, thị trường chứng khoán châu Á diễn biến ảm đạm bất chấp số liệu tăng trưởng tốt hơn kỳ vọng của kinh tế Mỹ đã giúp Phố Wall khởi sắc trong phiên trước đó.
Chứng khoán châu Á 31/3 đỏ sàn trong phiên giao dịch cuối cùng của quý I/2017. Ảnh: EPA/TTXVN

Khép lại phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) hạ 0,55%, giữa bối cảnh giới đầu tư có xu hướng giữ khoảng lặng trong ngày giao dịch cuối cùng của quý I/2017. Tuy nhiên, tính chung cả quý này, MSCI có khả năng vẫn tăng 12,5%.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lại mất đà khi hạ 153,96 điểm (0,81%), xuống 18.909,26 điểm, do những lo ngại về các chính sách của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ nghĩa dân túy lan rộng tại châu Âu. Tính chung cả tuần chỉ số này giảm 1,83%.

Tại thị trường Seoul của Hàn Quốc và Sydney của Australia, chỉ số KOSPI và S&P/ASX 200 cũng lần lượt giảm 0,2% và 0,5%, trước khi mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp quý I/2017 bắt đầu được khởi động vào tuần tới.

Trong khi đó, các thị trường cổ phiếu tại Đài Bắc (Đài Loan), Manila (Philippines), Jakarta (Indonesia) và Bangkok (Thái Lan) cũng đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng cũng mất 189,5 điểm (0,78%), xuống 24.111,59 điểm. Tuy nhiên, tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite lại tăng 12,27 điểm (0,38%), lên 3.222,51 điểm.

Trước đó, trong phiên giao dịch 30/3 tại thị trường Mỹ, ba chỉ số chủ lực đều đi lên, sau khi Bộ Thương mại nước này điều chỉnh số liệu tăng trưởng GDP quý IV/2016 thêm 0,2 điểm phần trăm lên 2,1%, nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh hơn, trong khi giá dầu tăng lên trên 50 USD/thùng.

>>>Giá vàng chiều 31/3 đảo chiều tăng nhẹ

>>>Chứng khoán chiều 31/3: Sắc đỏ chiếm hữu trên cả hai sàn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục