Chứng khoán châu Á biến động ngược chiều trong phiên 2/3

16:24' - 02/03/2023
BNEWS Chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống trong chiều 2/3, khi thị trường lại lo lắng về kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sau phát ngôn “diều hầu” của hai quan chức.

Phiên này, chứng khoán Nhật Bản đóng cửa giảm điểm với chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 0,06% (tương đương 17,66 điểm) xuống 27.498,87 điểm.

Tại Trung Quốc, các chỉ số chính cũng giảm sau cảnh báo của hai quan chức Fed về việc ngân hàng trung ương này sẽ tiếp tục phải tăng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn để kiềm chế lạm phát. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,92% (190,25 điểm) xuống 20.429,46 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải lùi 0,05% (1,69 điểm) xuống 3.310,65 điểm.

Chứng khoán Singapore và Mumbai cũng chìm trong sắc đỏ, và thị trường Manila giảm nhẹ.

Tuy nhiên, chứng khoán Hàn Quốc đã dứt chuỗi hai ngày giảm điểm liên tiếp. Các số liệu cho thấy sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sau giai đoạn suy thoái vì COVID-19 đã thúc đẩy nhu cầu của giới đầu tư đối với các tài sản rủi ro. Chỉ số Kospi tại Seoul tăng 0,62% (15 điểm) và đóng cửa ở mức 2.427,85 điểm.

Cùng với Seoul, các thị trường Sydney, Wellington, Bangkok và Jakarta cũng tăng cao hơn.

Trước đó, chứng khoán châu Á đã phục hồi vào ngày thứ Tư sau khi số liệu về hoạt động tại các nhà máy Trung Quốc tăng vượt dự báo, củng cố tâm lý lạc quan rằng nền kinh tế số hai thế giới sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm nay sau giai đoạn suy giảm vì đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, nỗi lo dài hạn về giá cả, chi phí đi vay và suy thoái đã trở lại với thị trường khi Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, ông Raphael Bostic cảnh báo rằng lãi suất có thể vượt quá mức 5%. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng một khi lạm phát đã giảm xuống mức mục tiêu 2% do Fed đề ra, các quan chức không nên nới lỏng chính sách quá sớm.

Cùng với đó, Chủ tịch Neel Kashkari của Fed chi nhánh Minneapolis cho biết, ông vẫn ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiếp theo. Theo ông, Fed chưa thấy nhiều dấu hiệu cho thấy việc tăng lãi suất sẽ làm chậm đà tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ của nền kinh tế và điều đó khiến ông lo ngại.

Ngày càng có nhiều đồn đoán rằng lãi suất sẽ đạt đỉnh ở khoảng 5,5%, thậm chí lên tới 6% theo nhận định của một số nhà bình luận. Sau lần tăng 25 điểm cơ bản mới đây nhất, lãi suất chuẩn của Mỹ hiện trong phạm vi 4,5-4,75%.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 2/3, chỉ số VN - Index giảm 2,94 điểm (0,28%) xuống 1.037,61 điểm. Chỉ số HNX – Index cũng để mất 0,69 điểm (0,33%) xuống 206,14 điểm./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục