BNEWS Các thị trường chứng khoán châu Á giao dịch ngược chiều nhau trong phiên ngày 30/4,
Các thị trường chứng khoán châu Á giao dịch ngược chiều nhau trong phiên ngày 30/4, trong đó nhóm cổ phiếu công nghệ bị ảnh hưởng khá nhiều sau khi các doanh nghiệp tên tuổi lớn trong lĩnh vực này công bố kết quả kinh doanh khá thất vọng.
Ngoài ra, hoạt động chế tạo của các nhà máy tại Trung Quốc kém hơn dự kiến cũng phần nào tác động đến tâm lý nhà đầu tư, dù cho thông tin lạm phát của Mỹ yếu đã củng cố đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không nâng lãi suất.
Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng giao dịch ở Hong Kong giảm 0,65% (193,70 điểm), xuống đóng phiên ở mức 29.699,11 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,52% (15,84 điểm) lên 3.078,34 điểm. Chứng khoán Seoul giảm 0,6%, chứng khoán Sydney để mất 0,5%, chứng khoán Singapore hạ 0,3%, còn chứng khoán Mubai giảm 0,5%. Trong khi đó, chứng khoán Wellington, Đài Bắc, Jakarta và Manila đều tăng. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ. Nhóm cổ phiếu công nghệ đã chứng kiến động thái bán ra ồ ạt sau khi Alphabet, công ty mẹ của Google, công bố lợi nhuận quý I/2019 giảm 29% khi tăng trưởng doanh thu chậm hơn dự kiến và Google dính án phạt 1,7 tỷ USD của Liên minh châu Âu hồi tháng Ba vừa qua. Giá cổ phiếu của Samsung Electronics giảm 0,7% sau khi nhà sản xuất chip nhớ và điện thoại thông minh hàng đầu thế giới cho biết lợi nhuận ròng trong quý I/2019 đã giảm tới 56,9%, do giá chip giảm và nhu cầu màn hình yếu đi. Trong khi đó, giá cổ phiếu của Tencent, “đối thủ nặng kí” của Samsung, giảm nhiều hơn đôi chút và giá cổ phiếu của ZTE giảm hơn 3%. Giá cổ phiếu của Foxconn niêm yết tại thị trường Đài Bắc và LG Display tại Hàn Quốc cũng đi xuống. Hiện thị trường đang chờ đợi báo cáo kinh doanh của “trái táo khuyết” Apple, dự kiến công bố vào cuối ngày hôm nay 30/4. Nhiều nhà quan sát nhận định nếu báo cáo kinh doanh của Apple không mấy khả quan có thể làm dấy lên một đợt bán tháo cổ phiếu ồ ạt. Trên thị trường tiền tệ, đồng euro tăng giá so với đồng USD, giao dịch ở mức 1,1193 USD, so với 1,1185 USD trong phiên trước, trong khi đồng bảng Anh tăng từ 1,2932 USD lên 1,2947 USD. Đồng USD giao dịch ở mức 111,40 yen, so với 111,64 yen trước đó.Tin liên quan
Chứng khoán tuần tới: Kỳ vọng vào nhịp hồi phục tiếp theo của thị trường
SHS dự báo trong tuần giao dịch tiếp theo (2/5 - 3/5), VN-Index có thể tiếp tục hồi phục với mục tiêu là vùng kháng cự trong khoảng 980 - 985 điểm, ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại 965 điểm.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánDiễn đàn Chứng khoán châu Á: Việt Nam phát triển thị trường vốn cho tăng trưởng hai con số
Tại Diễn đàn Chứng khoán châu Á, Việt Nam định hướng phát triển thị trường vốn mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
-
Chứng khoán
VN-Index giảm hơn 11 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 3.280 tỷ đồng
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên cuối tuần, khi sắc đỏ chiếm ưu thế và khối ngoại duy trì bán ròng mạnh.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đa phần giảm điểm do áp lực từ giá dầu cao
Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên 2/10. Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề từ đà tăng vọt của giá dầu trong khi thận trọng chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ.
-
Chứng khoán
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua MBB, NT2 và POW
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu MBB, NT2 và POW với giá mục tiêu hấp dẫn nhờ triển vọng kinh doanh tích cực trong năm 2026.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ phục hồi khi đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ hạ nhiệt
Chốt phiên 1/10, chỉ số Dow Jones tăng 20,69 điểm lên 50.926,74 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 14,94 điểm lên 7.666,48 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 10,53 điểm lên 26.871,60 điểm.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ tạo động lực cho các thị trường chứng khoán châu Á
Chốt phiên 1/10, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 3,3%, lên 68.956,72 điểm, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,95%, lên 6.917,35 điểm.
-
Chứng khoán
Giảm 4 phiên liên tiếp, VN-Index mất mốc 1.750 điểm
Thị trường chứng khoán mở cửa tháng 10 với phiên giảm thứ 4 liên tiếp. VN-Index mất mốc 1.750 điểm do lực cầu yếu, trong khi cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn.
-
Chứng khoánNâng hạng chứng khoán chưa lập tức đảo chiều dòng vốn ngoại
Nâng hạng không đồng nghĩa dòng vốn ngoại đổ bộ ngay. Chuyên gia lý giải nguyên nhân khối ngoại tiếp tục bán ròng sau khi chứng khoán chuyển nhóm.
-
Chứng khoánGiải mã áp lực "sell-on-news" và kịch bản VN-Index tháng 10
Bước sang tháng 10, VFS cho rằng thị trường sẽ tập trung vào hai biến số chính là khả năng tạo đáy tại vùng hỗ trợ kỹ thuật và diễn biến dòng vốn ngoại sau nâng hạng.








