Chứng khoán châu Á chiều 1/11 phần lớn đi lên

18:08' - 01/11/2021
BNEWS Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn đi lên trong chiều 1/11, dẫn đầu là thị trường Tokyo của Nhật Bản.

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn đi lên trong chiều 1/11, dẫn đầu là thị trường Tokyo khi cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản cuối tuần qua đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền, thúc đẩy kỳ vọng về một gói kích thích kinh tế mới. Dù vậy, thị trường chứng khoán Hong Kong lại diễn biến tiêu cực bởi các dữ liệu cho thấy đà giảm tốc của kinh tế Trung Quốc.

Kết thúc phiên này, tại thị trưởng Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng mạnh 654,39 điểm (2,61%), lên 29.647,08 điểm. Ngày 1/11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra cuối tuần qua. Theo giới chuyên gia, đối với ông Kishida, người đã trở thành Thủ tướng Nhật Bản hôm 4/10, việc đảng LDP của ông giành 261 ghế trong tổng số 465 ghế trong Hạ viện là một chiến thắng rõ ràng và có ý nghĩa quan trọng khi chuẩn bị cho cuộc bầu cử Thượng viện vào mùa Hè 2022.

Tại thị trường Seoul, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc dứt chuỗi ba ngày giảm liên tiếp để đảo chiều tăng, khi giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động sản tìm cổ phiếu giá hời và đón nhận báo cáo về xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 10/2021. Đóng cửa phiên này, chỉ số Kospi tăng 8,26 điểm (0,28%), lên 2.978,94 điểm. Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 10/2021 tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020, nhờ nhu cầu đối với chip nhớ và các sản phẩm hóa dầu trên toàn thế giới.

Còn tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,8% lên 7.378.50 điểm. Các thị trường chứng khoán Singapore, và Mumbai (Ấn Độ) cũng đều đi lên trong phiên này.

Tuy nhiên, tại thị trường Trung Quốc, hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong lại đi xuống sau khi Chính phủ Trung Quốc công bố báo cáo cho hay, hoạt động của các nhà máy chế tạo của nước này giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng trước, "dội thêm gáo nước lạnh" vào đà tăng trưởng vôn trì trệ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng giảm 222,92 điểm (0,88%), xuống 25.154,32 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite hạ 2,86 điểm (0,08%), xuống 3.544,48 điểm.

Tại thị trường chứng khoán trong nước, kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11, chỉ số VN-Index giảm 5,3 điểm (0,37%), xuống 1.438,97 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 3,42 điểm (0,83%), lên 415,54 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục