Chứng khoán châu Á đi lên theo sau thông tin sức khỏe của Tổng thống Trump

11:58' - 05/10/2020
BNEWS Các nhà giao dịch đón nhận thông tin về khả năng các nghị sĩ Mỹ đang tiến gần đến một thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới.
Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên ngày 5/10 sau báo cáo cho thấy tình trạng sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cải thiện sau khi được xác nhận mắc COVID-19 hồi tuần trước. Ngoài ra, các nhà giao dịch còn đón nhận thông tin về khả năng các nghị sĩ Mỹ đang tiến gần đến một thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 1,4% lên 23.340,52 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong cộng thêm 1,4% lên 23.780,05 điểm, còn thị trường Thượng Hải đóng cửa nghỉ lễ. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 32,71 điểm (1,41%) lên 2.360,6 điểm.

Chứng khoán Sydney tăng hơn 2% và chứng khoán Singapore tiến 0,9%. Chứng khoán Đài Bắc, Jakarta và Wellington cũng nằm trong vùng “xanh”.

Các chỉ số chứng khoán thế giới đã rơi vào vùng âm trong phiên ngày 2/10 sau khi Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump cùng vợ mắc COVID-19, qua đó làm dấy lên tình trạng bất ổn trên thị trường khi còn chưa đầy một tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống 3/11.

Tuy nhiên, sau khi dành cả cuối tuần trong bệnh viện, với những thông tin trái chiều về tình hình sức khỏe của ông, đội ngũ y tế của ông Trump đã thông báo sức khỏe của Tổng thống Mỹ “tiếp tục cải thiện” và có thể trở về nhà sớm nhất vào ngày 5/10.

Các nhà phân tích cho hay thông tin quan trọng này có thể giúp thúc đẩy các nghị sĩ Mỹ tiến gần đến gói cứu trợ kinh tế mới. Tổng thống Trump đã kêu gọi các nghị sĩ đạt được một thỏa thuận khi viết trên trang Twitter của mình ngay trên giường bệnh rằng “Nước Mỹ vĩ đại muốn và cần một gói kích thích. Hãy cùng nhau đi đến một thỏa thuận. Cảm ơn!”.

Số liệu công bố ngày 2/10 cho thấy kinh tế Mỹ đã tạo được ít việc làm hơn dự kiến trong tháng 9/2020, qua đó càng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một gói kích thích mới.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, sáng ngày 5/10, chỉ số VN-Index tăng 0,23% lên 912,04 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,79% lên 135,98 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục