Chứng khoán châu Á đi xuống trong chiều 19/9

18:15' - 19/09/2022
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên chiều 19/9 khi các nhà giao dịch tiếp tục xu hướng của tuần trước đối với các tài sản rủi ro.

 

Các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này sẽ công bố một đợt tăng lãi suất mạnh hơn nữa.

Chốt phiên này, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,0% xuống 18.572,36 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,4% xuống 3.115,60 điểm. Thị trường Tokyo (Nhật Bản) đóng cửa nghỉ lễ.
Trong khi đó, các thị trường chứng khoán Sydney, Seoul, Singapore, Manila và Wellington cũng chìm trong sắc đỏ.
Số liệu gần đây cho thấy lạm phát của Mỹ ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ, và các nhà đầu tư ngày càng bi quan về triển vọng kinh tế toàn cầu, còn các nhà đầu tư cổ phiếu châu Á tiếp tục bán ra trong phiên 19/9.
Nhiều chuyên gia quan sát đã cảnh báo về một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng ở nhiều quốc gia gây ra bởi mức tăng lãi suất khổng lồ đang ảnh hưởng đến chi tiêu của các hộ gia đình.
Một số ngân hàng trung ương sẽ công bố lãi suất trong tuần này, trong đó Nhật Bản và Anh là một trong những ngân hàng lớn nhất, mặc dù sự kiện chủ chốt là quyết định của Fed đưa ra hôm thứ Tư (21/9).
Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch 19/9, chỉ số VN-Index giảm 28,6 điểm xuống 1.205,43 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 702 triệu đơn vị, tương ứng hơn 16.706 tỷ đồng. Toàn sàn có 64 mã tăng giá, trong khi có tới 399 mã giảm giá và 42 mã đứng giá. HNX-Index giảm 8,63 điểm xuống 264,25 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 91,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.008,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 51 mã tăng giá, 162 mã giảm giá và 34 mã đứng giá.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục