Các thị trường chứng khoán châu Á phiên 21/12 diễn biến trái chiều

16:43' - 21/12/2020
BNEWS Các thị trường chứng khoán châu Á phiên 21/12 diễn biến trái chiều khi Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới.

Các thị trường chứng khoán châu Á phiên 21/12 diễn biến trái chiều khi Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới, nhưng số ca mắc COVID-19 tăng mạnh và các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt được thực hiện.

Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,76%, hay 25,67 điểm, lên 3.420,57 điểm. Chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 0,23%, hay 6,47 điểm, lên 2.778,65 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,72%, hay 191,92 điểm, xuống 26.306,68 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,18%, hay 48,97 điểm, xuống 26.714,42 điểm.

Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, các nghị sỹ Mỹ ngày 20/12 thông báo đã đạt thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới có trị giá gần 900 tỷ USD. Dự luật này bao gồm tiền hỗ trợ cho việc phân phối và vận chuyển vắc-xin ngừa COVID-19, khoản trợ cấp thất nghiệp bổ sung 300 USD/tuần và đợt cấp tiền hỗ trợ mới với 600 USD cho người dân.

Người đứng đầu phe Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết các nghị sỹ đã nhất trí về gói kích thích kinh tế với các chính sách có mục tiêu nhằm hỗ trợ những người Mỹ gặp khó khăn đã chờ tiền hỗ trợ quá lâu. Chủ tịch Hạ viên Mỹ Nancy Pelosi và lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói thêm rằng thỏa thuận vừa đạt được đã cấp khoản tiền cần ngay để cứu sinh mạng và việc làm của người Mỹ khi dịch tiếp tục lây lan.

Thông báo về thỏa thuận đã làm giảm sức ép trên các thị trường vốn không còn hy vọng rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ nhận được sự hỗ trợ đang rất cần để vượt qua đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, cũng vào cuối tuần, các nhà chức trách Mỹ đã "bật đèn xanh" cho một loại vắc-xin ngừa COVID-19 khác do Moderna nghiên cứu, mở đường để loại vắc-xin này sẽ được phân phối trong tuần này.

Tuy nhiên, những thông tin trên được đưa ra khi các nước đang ứng phó với việc số ca mắc COVID-19 tăng nhanh đáng lo ngại, một lần nữa tác động đến các nền kinh tế.

Một trong những nước mà dịch diễn biến nghiêm trọng nhất là Anh, nơi chính phủ vào cuối tuần qua đã hủy bỏ kế hoạch nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịp Giáng sinh.

Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên chiều 21/12, chỉ số VN-Index tăng 13,62 điểm (1,28%) lên 1.081,08 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 5,09 điểm (2,88%) lên 177,02 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục