Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên 15/10

16:49' - 15/10/2019
BNEWS Chứng khoán châu Á chuyển động trái chiều ngày 15/10, trong bối cảnh các nhà đầu tư trở lại tâm lý thận trọng trước những diễn biến liên quan tiến trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên 15/10. Ảnh: TTXVN
Khép phiên này, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 0,07% xuống 26.503,93 điểm, kết thúc chuỗi ba ngày tăng điểm. Chỉ số Shanghai Composite hạ 0,6% xuống 2.991,05 điểm. Chứng khoán Singapore và Manila cũng giảm điểm phiên này.
Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,9% lên 22.207,21 điểm, chứng khoán Sydney tiến 0,1%, còn chứng khoán Seoul đi ngang, chứng khoán Đài Bắc tăng 0,4%. Các thị trường Wellington, Mumbai, Jakarta và Bangkok phiên này đồng loạt tăng điểm.
Theo hãng tin Bloomberg ngày 14/10, Trung Quốc muốn tiến hành thêm các cuộc đàm phán ngay cuối tháng 10 này để đưa ra chi tiết về thỏa thuận "giai đoạn 1" do Tổng thống Mỹ Donald Trump phác thảo trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí ký văn bản này.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 14/10 cho biết các quan chức Mỹ và Trung Quốc sẽ thảo luận thêm qua điện đàm trong tuần này và tuần sau nhằm hoàn tất thỏa thuận nói trên.
Washington và Bắc Kinh ngày 11/10 đạt một thỏa thuận thương mại một phần liên quan đến sở hữu trí tuệ, dịch vụ tài chính và mua bán nông sản trong khuôn khổ vòng đàm phán cấp cao ở Washington. Tổng thống Trump cho biết hai bên đang tiến tới "rất gần" một thỏa thuận nhằm chấm dứt tranh cãi thương mại và khoảng 5 tuần nữa sẽ có được một thỏa thuận bằng văn bản.
Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 15/10, chỉ số VN-Index giảm 0,52 điểm (0,05%) còn 993,05 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 179,9 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.015 tỷ đồng. Toàn sàn có 133 mã tăng và 169 mã giảm.
HNX - Index đóng cửa ở mức 106,01 điểm, giảm 0,04 điểm (0,04%). Khối lượng giao dịch đạt trên 31 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 476,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 70 mã tăng và 67 mã giảm.
Thị trường chịu áp lực bởi nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn giảm điểm; trong đó VHM là yếu tố tác động mạnh nhất, cổ phiếu này đã giảm tới 1,7%. Bên cạnh đó, thị trường còn chịu áp lực bởi các cổ phiếu như GAS giảm 0,8%, SAB giảm 0,7%, VNM giảm 0,2%, HPG giảm 0,5%. Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu ngân hàng trong phiên này tăng điểm tích cực nhưng không đủ mạnh để kéo thị trường lên. Cụ thể, VCB tăng 0,2%, TCB tăng 1,5%, BID tăng 0,6%, VPB tăng 1,1%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục