Chứng khoán châu Á giảm điểm phiên 10/12

17:36' - 10/12/2020
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 10/12, thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống.

Trong phiên giao dịch ngày 10/12, thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống, giữa bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ vẫn không đạt được thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới, còn Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) cũng chưa tiến tới việc đạt được một thỏa thuận thương mại hậu Brexit (chỉ việc Anh rời EU). Thêm vào đó, số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục tăng cao cũng đẩy lùi sự lạc quan về tiến trình phát triển vắc-xin ngừa dịch COVID-19.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 61,70 điểm (0,23%), xuống 26.756,24 điểm, giữa bối cảnh các nhà đầu tư đẩy mạnh bán tháo chốt lời và thị trường chứng kiến đà giảm tại Phố Wall trong đêm trước. Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng hạ điểm do đà bán tháo mạnh mẽ của các nhà đầu tư nước ngoài. Chốt phiên, chỉ số Kospi giảm 9,01 điểm (0,33%), xuống 2.746,46 điểm. Trong khi đó, tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 cũng rơi vào vùng đỏ khi để mất 45,40 điểm (0,67%), xuống 6.683,10 điểm, đánh dấu phiên giảm đầu tiên trong tám phiên qua, với đà suy giảm ở hầu hết các nhóm cổ phiếu. Các thị trường chứng khoán Mumbai (Ấn Độ), Singapore, Jakarta (Indonesia) và Wellington (New Zealand) cũng đều đi xuống trong phiên này.

Tại thị trường Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong lại biến động ngược chiều. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong mất 92,25 điểm (0,35%), xuống 26.410,59 điểm, do giới đầu tư chịu tác động bởi diễn biến ảm đạm của Phố Wall trong phiên trước, khi các nghị sỹ đảng Dân chủ và Cộng hòa cùng với chính quyền của Tổng thống Donald Trump sau nhiều tháng đàm phán vẫn chưa đạt đồng thuận về gói kích thích mới thay cho gói cứu trợ có tên Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh kinh tế (CARES) có trị giá 2.200 tỷ USD đã được thông qua hồi đầu năm. Cuối ngày 8/12, Nhà Trắng đã đưa ra một đề xuất về gói kích thích mới trị giá 916 tỷ USD, làm dấy lên hy vọng các nhà lập pháp Mỹ có thể thông qua một thỏa thuận trước cuối tháng, tuy nhiên các nghị sỹ đảng Dân chủ tỏ ra không mấy hào hứng với kế hoạch của Nhà Trắng.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải lại tăng nhẹ 1,31 điểm, lên 3.373,28 điểm, dù tiến trình đàm phán về thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa Anh và EU vẫn chưa đạt được tiến bộ nào. Sau cuộc gặp vào tối 9/12 với Thủ tướng Anh Boris Johnson, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết sự khác biệt quan điểm giữa hai bên về thỏa thuận thương mại hậu Brexit vẫn còn rất xa. Nguy cơ hai bên không đạt thỏa thuận ngày càng tăng kéo theo những hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Brussels nhấn mạnh mục tiêu của cuộc gặp là để xem liệu những trở ngại quan trọng nhất có thể được dỡ bỏ mà không cắt đứt các cuộc đàm phán một cách dứt khoát hay không. Dù kết quả của cuộc đàm phán như thế nào, Thủ tướng Anh khẳng định London sẽ rời khỏi liên minh thuế quan và thị trường đơn nhất vào ngày 31/12/2020. Còn bà Angela Merkel - Thủ tướng Đức, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, tin rằng vẫn còn cơ hội để các bên có thể "tìm được tiếng nói chung".

Tại thị trường trong nước, đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/12, chỉ số VN-Index giảm 8,22 điểm (0,79%) xuống 1.030,91 điểm. Chỉ số HNX-Index lại tiến 0,56 điểm (0,35%) lên 159,30 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục