Chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên 29/12

17:11' - 29/12/2021
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 29/12, sau khi “đợt nổi dậy của ông già Noel” (Santa Claus rally) có dấu hiệu trùng xuống.

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 29/12, sau khi “đợt nổi dậy của ông già Noel” (Santa Claus rally) có dấu hiệu trùng xuống, với những lo ngại dai dẳng về biến thể Omicron và sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế năm 2022, đã đè nặng lên thị trường. “Đợt nổi dậy của ông già Noel” là thuật ngữ mô tả hiện tượng có tính quy luật của thị trường chứng khoán Mỹ thường tăng điểm liên tục trong năm phiên cuối cùng của tháng 12 và 2 phiên đầu tiên của năm mới.


Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikei 225 của Nhật Bản đi xuống trong phiên giao dịch có biên độ hẹp giữa kỳ nghỉ lễ cuối năm, sau khi chứng kiến đà giảm của Phố Wall trong đêm trước. Chỉ số này mất 162,28 điểm (0,56%), xuống 28.906,88 điểm.
Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng hạ 26,95 điểm (0,98%), xuống 2.993,29 điểm trong phiên giao dịch không hưởng quyền cổ tức và xu hướng bán tháo chốt lời gia tăng trong bối cảnh lo ngại kéo dài về tác động kinh tế của biến thể Omicron. Đồng won của Hàn Quốc cũng tăng so với đồng USD trong phiên này.
Tại Trung Quốc. hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt đi xuống, nối dài chuỗi ngày "đỏ sàn" của thị trường chứng khoán Đại lục và cho thấy sự không chắc chắn gia tăng về tình hình kinh tế. Khép lại phiên này chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt mất 194,02 điểm (0,83%) và 33,11 điểm (0,91%), xuống 23.086,54 điểm và 3.597 điểm.
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Sydney của Australia và Wellington của New Zealand lại tăng điểm.
Số ca mắc COVID-19 đã gia tăng trên khắp thế giới, khiến các chính phủ phải áp dụng các biện pháp mới để hạn chế lây nhiễm trong khi ngành du lịch phải đối mặt với hàng nghìn vụ hủy chuyến bay. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng, nguy cơ từ biến thể này vẫn ở mức "rất cao",  làm tăng thêm quan ngại đại dịch sẽ còn lâu mới có thể kết thúc, mặc dù dữ liệu cho thấy nguy cơ nhập viện đối với người nhiễm biến thể mới này giảm đã trấn an tinh thần của giới đầu tư.
Khối lượng giao dịch trong phiên này vẫn khá hạn chế trước thềm năm mới, khi triển vọng tăng trưởng toàn cầu và tác động lâu dài của biến thể Omicron dự kiến sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhà kinh tế Mark Zandi của Moody cho rằng, làn sóng lây nhiễm của biến thể Omicron sẽ làm giảm sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong quý I/2022, nhưng "không có tác động đáng kể" đến năm 2022 nói chung vì đà phục hồi vào cuối năm.
Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên 29/12, chỉ số VN - Index giảm 8,57 điểm (0,57%) xuống 1.485,82 điểm, trong khi chỉ số HNX - Index cũng hạ 0,22 điểm (0,05%) xuống 457,83 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục