Chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm

17:07' - 15/05/2018
BNEWS Chứng khoán châu Á hầu hết đều đi xuống trong phiên chiều 15/5, giữa bối cảnh nhà đầu tư thận trọng trước cuộc đàm phán cấp cao về vấn đề thương mại Trung - Mỹ sắp diễn ra trong tuần này
Chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên chiều 15/5. Ảnh: Reuters
Theo kế hoạch, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc có chuyến công du tới Mỹ từ ngày 15-19/5 nhằm tiếp tục tham vấn các vấn đề thương mại và kinh tế Trung-Mỹ với đội ngũ kinh tế của Nhà Trắng do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin dẫn đầu.

Thị trường đang kỳ vọng hai nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể xóa bỏ các khác biệt và đi đến một thỏa thuận sau khi hai bên liên tiếp đưa ra những đòn trả đũa áp thuế lên lượng hàng hóa trị giá hàng tỷ USD của mỗi nước.

Khép lại phiên chiều 15/5, chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo (Nhật Bản) phiên này để mất 0,21% (47,84 điểm) xuống khép phiên ở mức 22.818,02 điểm.

Không nằm ngoài xu hướng giảm điểm, chỉ số Kospi của thị trường Seoul cũng để mất 0,71% (17,57 điểm) xuống 2.458,54 điểm. Chứng khoán Sydney cũng giảm 0,6%, Singapore lùi 0,4%, Wellington, Đài Bắc, Bangkok và Jakarta cũng nằm trong vùng âm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong phiên này giảm 1,23% (389,05 điểm) xuống 31.152,03 điểm do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư, qua đó kết thúc chuỗi 6 phiên tăng điểm liên tiếp.

Trong khi đó, ngược lại với làn sóng giảm điểm của các thị trường khu vực, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,57% (18,09 điểm) lên 3.192,12 điểm.

Sàn Thượng Hải trở thành "điểm sáng" sau khi nhà cung cấp chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI công bố 234 mã chứng khoán của Trung Quốc sẽ được đưa vào Chỉ số các thị trường mới nổi (MSCI Emerging Markets Index) vào tháng tới.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng so với rổ các đồng tiền chủ chốt, trong khi đồng euro phiên này bị ảnh hưởng bởi thông tin rằng tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn đầu năm 2018 của Đức không được như mong đợi.

Phiên này, đồng USD được giao dịch ở mức 109,92 yen/USD, tăng nhẹ so với mức 109,65 yen/USD trước đó. Trong khi đó, đồng euro giao dịch ở mức 1,1922 USD đổi 1 euro, giảm so với mức 1,1931 USD/euro trước đó.

Mở cửa thị trường chứng khoán châu Âu phiên 15/5, các chỉ số chính đều giảm điểm. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) giảm 0,2% xuống 7.695,47 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 0,2% xuống 12.947,97 điểm.

Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng giảm 0,2% so với mức đóng phiên hôm 14/5, xuống 5.529,39 điểm.

>>>Sắc xanh bao phủ bản đồ chứng khoán châu Á

>>>Chứng khoán châu Á biến động trái chiều khi bước vào tuần mới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục