BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết khởi sắc trong phiên giao dịch 20/7, “theo chân” đà đi lên của Phố Wall trong đêm trước.
Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết khởi sắc trong phiên giao dịch 20/7, “theo chân” đà đi lên của Phố Wall trong đêm trước, khi giới đầu tư nuôi kỳ vọng vào diễn biến tích cực của mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp quý II/2022. Ngoài ra, tâm lý của các nhà đầu tư cũng được cải thiện sau thông tin cho hay dòng khí đốt từ Nga sang châu Âu sẽ không bị cắt hẳn.
Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 718,58 điểm (2,67%), lên 27.680,26 điểm. Đà tăng điểm chủ yếu được dẫn dắt bởi các ngành như thiết bị chính xác, thiết bị điện và dịch vụ. Đồng USD dao động quanh ngưỡng 138 yen/USD, khi giới đầu tư chờ đợi kết quả của cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ). Đồng yen có khả năng bị bán tháo nếu BoJ duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng hiện tại, vì nó sẽ tiếp tục thúc đẩy sự chênh lệch lãi suất Mỹ-Nhật, giữa lúc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đẩy mạnh thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Các thị trường chứng khoán lớn như Sydney, Seoul, Singapore, Mumbai, Đài Bắc, Bangkok, Jakarta và Wellington cũng đồng loạt đi lên, sau khi xuất hiện thông tin cho hay dòng khí đốt Nga cung cấp qua tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 sẽ được nối lại đúng lịch trình vào ngày 21/7. Trước đó trong ngày 19/7, Nhật báo Phố Wall (WSJ), dẫn lời Ủy viên Ngân sách châu Âu Johannes Hahn, cho biết Ủy ban châu Âu (EC) không trông đợi tuyến đường ống sẽ được khởi động lại sau khi bảo trì. Theo các nguồn tin giấu tên trên, tuyến đường ống dự kiến sẽ hoạt động trở lại đúng thời hạn, nhưng với lưu lượng thấp hơn mức khoảng 160 triệu m3/ngày. Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt bừng “sắc xanh”, nhờ cam kết của các nhà chức trách Trung Quốc về việc nỗ lực phục hồi kinh tế sau những tổn thương do đại dịch COVID-19. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 19/7 cho biết, sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc từ đợt suy giảm gần đây vẫn chưa được thiết lập vững chắc và cần phải có những nỗ lực để ổn định hoạt động kinh tế nói chung.Cũng trong ngày 20/7, Trung Quốc quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay đối với các khoản vay doanh nghiệp và hộ gia đình do các nhà hoạch định chính sách áp dụng cách tiếp cận thận trọng khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, áp lực lạm phát trong nước ngày càng tăng và lãi suất toàn cầu tăng mạnh. Các thị trường cũng phản ứng tích cực với báo cáo cho hay chính quyền Trung Quốc sẽ phạt “gã khổng lồ” đặt xe công nghệ Didi 1 tỷ USD nhưng sẽ chấm dứt cuộc điều tra kéo dài một năm của họ, củng cố niềm lạc quan rằng việc siết chặt kiểm soát ngành công nghệ kéo dài thời gian qua đã sắp kết thúc. Mở cửa phiên này, tại thị trường châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại sàn giao dịch London (Anh) cũng tăng điểm khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Anh đạt mức cao nhất mới trong 40 năm là 9,4% vào tháng 6/2022, tạo thêm áp lực lên Ngân hàng trung ương Anh trong việc nâng lãi suất. Thị trường chúng khoán Paris của Pháp và Frankfurt của Đức cũng đồng loạt lên điểm. Mọi ánh mắt hiện đang đổ dồn vào quyết sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu, dự kiến được đưa ra vào ngày 21/7 tới, với đồn đoán rằng ngân hàng này sẽ công bố đợt tăng lãi suất đầu tiên trong hơn một thập kỷ nhằm kiềm chế lạm phát tăng vọt. Các cuộc thảo luận về việc tăng 0,5 điểm phần trăm - thay vì mức tăng 0,25 điểm phần trăm như dự đoán của hầu hết mọi người - đã nâng giá đồng euro đi lên so với đồng USD, sau khi hai đồng tiền này đã ở mức ngang giá vào tuần trước lần đầu tiên sau 20 năm. Trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới đồng loạt tăng điểm trong đêm qua và sáng nay, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chứng kiến diễn biến rất tích cực trong phiên giao dịch ngày 20/7. Kết phiên, VN-Index tăng 15,81 điểm lên 1.194,14 điểm; toàn sàn có 374 mã tăng, 87 mã giảm và 67 mã đứng giá. HNX- Index tăng 4,44 điểm lên 288,87 điểm; toàn sàn có 165 mã tăng, 48 mã giảm và 48 mã đứng giá./.- Từ khóa:
- chứng khoán
- Mỹ
- Fed
- COVID-19
Tin liên quan
Chứng khoán ngày 20/7: Sắc xanh lan tỏa, khối ngoại mua ròng
Trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới đồng loạt tăng điểm trong đêm qua và sáng nay, phiên giao dịch ngày 20/7 chứng kiến diễn biến rất tích cực.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Khuyến nghị cổ phiếu hôm nay: MBS chọn VRE, CII, DXG; Agriseco gọi tên MWG, HPG
MBS và Agriseco khuyến nghị danh mục cổ phiếu tiềm năng VRE, CII, DXG, MWG, POW, BSR, HPG với triển vọng tăng trưởng vượt trội trong giai đoạn 2026-2027.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà tăng trên Phố Wall
Các chuyên gia cho rằng thị trường vẫn đang được dẫn dắt bởi AI.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á giảm mạnh do căng thẳng Trung Đông
Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch 9/7 khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, làm gia tăng tâm lý lo ngại trong giới đầu tư.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 9/7: 3 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 9/7, có 3 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã là tâm điểm chú ý trên thị trường như: PPC, SSB...
-
Chứng khoán
Nhận định cổ phiếu POW, SCS, VHC, VNM: Vùng định giá hấp dẫn
Chứng khoán BSC khuyến nghị mua POW với kỳ vọng tăng 25% và SCS. KBSV cũng hé lộ danh mục cổ phiếu tiềm năng, định giá rẻ thuộc nhóm ngân hàng, bán lẻ.
-
Chứng khoánChỉ số S&P 500 giảm điểm trước khi Mỹ tiến hành hoạt động quân sự mới nhằm vào Iran
Chốt phiên giao dịch ngày 8/7, chỉ số S&P 500 giảm điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran đã "kết thúc".
-
Chứng khoán
VN-Index ngày 8/7: Sắc xanh lan tỏa, nhóm năng lượng dẫn dắt thị trường
Kết phiên 8/7, VN-Index tăng hơn 5 điểm, vượt mốc 1.853 điểm nhờ lực đẩy mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu năng lượng và dòng tiền nội cải thiện.
-
Chứng khoánCăng thẳng Mỹ - Iran làm chao đảo chứng khoán châu Á
Trong phiên giao dịch ngày 8/7, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng.
-
Chứng khoánChứng khoán DNSE giữ vững vị trí Top 2 thị phần phái sinh
Theo báo cáo mới công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), DNSE tiếp tục duy trì vị trí Top 2 thị phần môi giới chứng khoán phái sinh trong Quý II/2026 với 25,38% thị phần.








