Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm

17:31' - 07/10/2019
BNEWS Chứng khoán chính tại châu Á (ngoại trừ Nhật Bản) hầu hết tăng điểm phiên chiều 7/10, sau khi báo cáo việc làm khả quan đã giảm bớt nguy cơ rơi vào suy thoái của kinh tế Mỹ.


Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo đó, chỉ số S&P/ASX 200 tại Australia đã tăng 0,7% lên 6.563,6 điểm. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul nhích nhẹ 0,05% (1,04 điểm) và khép phiên ở mức 2.021,73 điểm.
Chứng khoán Singapore cũng tiến 0,6%, chứng khoán Wellington tăng 0,8% và chứng khoán Taipei ghi thêm 0,4%. Các thị trường Mumbai và Bangkok cũng chung xu hướng tăng điểm
Thị trường Hong Kong (Trung Quốc) và Thượng Hải phiên này đóng cửa nghỉ lễ.
Trái ngược với các thị trường trên, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo phiên này giảm 0,16% (34,95 điểm), đóng cửa ở mức 21.375,25 điểm do lo ngại về triển vọng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Các thị trường Manila và Jakarta cũng nằm trong vùng đỏ.
Sau một loạt số liệu dưới mức kỳ vọng về lĩnh vực chế tạo và dịch vụ công bố trong tuần trước, báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ được công bố ngày 4/10 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 9/2019 đã xuống mức thấp nhất trong 50 năm qua.
Ông Hideyuki Ishiguro, chiến lược gia cấp cao tại công ty tư vấn đầu tư Daiwa Securities, cho biết với số liệu khá lạc quan trên, những lo ngại về khả năng suy thoái của kinh tế Mỹ đã giảm bớt. Nhưng kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong thời gian tới vẫn còn.
Trong khi đó, sự chú ý của giới đầu tư đã chuyển sang các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung dự kiến diễn ra tại Washington trong tuần này.
Tuy vậy, dù thị trường kỳ vọng hai bên sẽ thu hẹp được khoảng cách trong một số lĩnh vực, một số thông tin cho rằng Trung Quốc đang tìm cách cắt giảm số lượng các vấn đề mà họ sẵn sàng thảo luận tại cuộc đàm phán tuần này với Mỹ.
Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 7/10, chỉ số VN-Index giảm 4,5 điểm (0,46%) xuống còn 983,08 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 181 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.050 tỷ đồng. Toàn sàn có 124 mã tăng và 182 mã giảm.
HNX - Index đóng cửa ở mức 103,73 điểm, giảm 1,44 điểm (1,36%). Khối lượng giao dịch đạt trên 27 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 444 tỷ đồng. Toàn sàn có 47 mã tăng và 73 mã giảm./.

>>>Nhà đầu tư thận trọng, chứng khoán châu Á tăng giảm trái chiều

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục