Chứng khoán châu Á hồi phục

17:27' - 31/05/2018
BNEWS Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều hồi phục trong phiên giao dịch chiều ngày 31/5, sau khi những lo ngại về tình hình căng thẳng chính trị tại Italy phần nào được xoa dịu.
Chứng khoán châu Á phục hồi.Reuters

Trong một động thái nhằm khôi phục liên minh Phong trào 5 Sao (M5S) và Liên đoàn phương Bắc (LN) của Italy, lãnh đạo đảng M5S Luigi Di Maio ngày 30/5 đã đề xuất đưa cựu Bộ trưởng Công nghiệp Paolo Savona - nhân vật được cho là có quan điểm hoài nghi châu Âu - ra khỏi đề cử vào chức Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính, và cho biết M5S sẽ tìm kiếm một nhân vật khác. Đây được xem là động thái thỏa hiệp với Tổng thống Sergio Mattarella sau khi ông Mattarella bác bỏ đề cử ông Savona vào vị trí trên, khiến nỗ lực thành lập chính phủ liên minh của hai đảng thất bại.
Thông tin này đã giúp các thị trường toàn cầu “thở phào”. Trước đó, giới đầu tư đã lo ngại rằng cuộc khủng hoảng tại Italy – nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) – có thể sẽ dẫn đến một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của nước này trong Eurozone.
Đóng cửa phiên 31/5, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,83% (183,3 điểm) lên khép phiên ở mức 22.201,82 điểm.
Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,37% (411,77 điểm) lên 30.468,56 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 1,78% (54,03 điểm) lên 3.095,47 điểm nhờ được hỗ trợ bởi số liệu cho thấy hoạt động chế tạo của Trung Quốc trong tháng Tư tăng cao hơn dự báo.
Chứng khoán Hàn Quốc cũng khởi sắc khi chỉ số Kospi tại thị trường Seoul tăng 0,58% (13,98 điểm) và đóng phiên ở mức 2.423,01 điểm. Chứng khoán Australia cũng không nằm ngoài “làn sóng xanh” khi chỉ số S&P/ASX200 tại thị trường Sydney tăng 0,45% (27,2 điểm) lên 6.011,9 điểm. Các thị trường Singapore, Wellington, Kuala Lumpur và Đài Bắc (Trung Quốc) cũng đều đi lên.
Mở cửa thị trường chứng khoán châu Âu phiên ngày 31/5, hầu hết các chỉ số chính trong khu vực đều tăng điểm. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 0,2% lên 7.701,33 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,1% lên 12.796,16 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng ghi thêm 0,3% lên 5.440,95 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục