Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt tăng điểm

07:59' - 31/05/2018
BNEWS Các thị trường chứng khoán ở Mỹ và châu Âu hầu như đều tăng điểm trong ngày giao dịch 30/5.
Giới đầu tư hiện đã lạc quan hơn về tình hình chính trị tại Italy từng khiến họ lo ngại trong phiên giao dịch trước đó.
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm. Ảnh: TTXVN
Cụ thể, tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên với mức tăng 1,3% lên 24.667,78 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 ghi thêm 1,3% lên 2.724,01 điểm khi đóng cửa, còn chỉ số công nghệ Nasdaq cộng 0,9% lên 7.462,45 điểm.
Số liệu kinh tế của Mỹ tương đối tích cực với việc chính phủ nước này ước tính tăng trưởng kinh tế ở mức 2,2% trong quý I/2018, thấp hơn so với dự kiến trước đó. Trong khi đó, theo công ty nghiên cứu tiền lương ADP, số việc làm mà khu vực tư nhân của Mỹ đã tạo ra thêm trong tháng 5/2018 là 178.000, giảm so với mức 204.000 việc làm của tháng 4/2018 và thấp hơn một chút so với những dự đoán của giới phân tích.
Trong khi đó, theo báo cáo “Sách Be” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), phần lớn doanh nghiệp tỏ ra lạc quan bất chấp những lo ngại về nguy cơ chiến tranh thương mại xảy ra và tình trạng thiếu hụt lao động gia tăng. Theo báo cáo này, hoạt động kinh tế ở Mỹ tăng trưởng ở mức vừa phải trong giai đoạn cuối tháng Tư và đầu tháng Năm và giới doanh nghiệp nhìn chung lạc quan về triển vọng tăng trưởng trong ngắn hạn.
Còn tại châu Âu, các thị trường chứng khoán cũng có một ngày giao dịch tương đối sôi động. Chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 0,7% lên 7.689,57 điểm vào lúc đóng cửa phiên giao dịch 30/5. Chỉ số DAX 30 của thị trường Frankfurt (Đức) chốt phiên với mức tăng 0,9% lên 12.783,76 điểm. Còn chỉ số FTSE MIB của thị trường Milan (Italy) nhích thêm 0,2% lên 21.797,82 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,1% lên 3.430,93 điểm khi đóng cửa. Riêng chỉ số CAC 40 của thị trường Paris (Pháp) chốt phiên với mức giảm 0,2% xuống còn 5.427,35 điểm,
Italy đã lâm vào bất ổn chính trị sau khi không có chính đảng hoặc liên minh nào giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 4/3 để tự đứng ra thành lập chính phủ. Sau nỗ lực thành lập chính phủ mới bất thành của ông Giuseppe Conte, Tổng thống Italy Sergio Mattarella buộc phải chỉ định ông Carlo Cottarelli, 64 tuổi, cựu Giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), làm Thủ tướng lâm thời để thành lập chính phủ mới.
Tuy vậy, nhà phân tích Ian Shepherdson của Pantheon Macroeconomics đã bác bỏ những lo ngại về khả năng Italy có thể rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Trong ngày 30/5, đồng euro đã tăng trở lại từ mức thấp nhất trong 10 tháng qua so với USD được ghi nhận trong ngày 29/5. Cụ thể, tỷ giá giữa đồng euro và USD đã tăng lên mức 1,1664 USD/euro, từ mức 1,1540 USD/euro.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục